Thủ tướng Jordan Bisher Khasawneh đệ đơn từ chức

Theo các nguồn thạo tin, Thủ tướng Jordan Bisher Khasawneh đã đệ đơn từ chức ngày 15/9, chỉ vài ngày sau cuộc bầu cử quốc hội.
Chú thích ảnh
Ông Bisher Khasawneh tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng Jordan tại thủ đô Amman ngày 12/10/2020. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Thủ tướng Khasawneh là một nhà ngoại giao kỳ cựu và cựu cố vấn Hoàng gia, ông đã giữ chức vụ này gần 4 năm.

Trong khi đó, các quan chức giấu tên cho biết ông Jaafar Hassan, người đứng đầu Văn phòng của Quốc vương Abdullah, được dự đoán sẽ kế nhiệm vị trí thủ tướng. Ông Hassan từng giữ chức Bộ trưởng Kế hoạch.

Liên quan đến cuộc bầu cử quốc hội vừa qua, theo kết quả được Ủy ban bầu cử độc lập Jordan công bố hôm 11/9, đảng Mặt trận Hành động Hồi giáo (IAF) dẫn đầu trong cuộc bầu cử Quốc hội nước này nhưng không giành được đa số ghế. Việc giành được 31 trong số 138 ghế trong Quốc hội Jordan, là kết quả mang tính lịch sử đối với IAF và là sự đại diện lớn nhất của tổ chức này, kể từ khi giành được 22 trong số 80 ghế trong Quốc hội Jordan vào năm 1989. Trong cuộc bầu cử năm 2020, IAF chỉ giành được 10 ghế.

Theo Hiến pháp Jordan, hầu hết quyền lực nằm trong tay Quốc vương, người bổ nhiệm chính phủ và có thể giải tán quốc hội. Quốc hội Jordan có thể buộc nội các từ chức bằng cách bỏ phiếu bất tín nhiệm.

Thanh Bình (TTXVN)

Dành cho bạn

Hoãn cuộc họp Iran và các nước vùng Vịnh về eo biển Hormuz

Hoãn cuộc họp Iran và các nước vùng Vịnh về eo biển Hormuz

Ngày 13/9, Oman thông báo hoãn cuộc họp giữa Iran và các nước vùng Vịnh, dự kiến diễn ra ngày 14/9 tại thành phố Salalah, trong bối cảnh các bên đang tìm cách thúc đẩy đối thoại về tình hình khu vực và an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz.

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Mặc dù Tổng thống Mỹ Donald Trump không có tên trên lá phiếu trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, nhưng các nhà hoạt động và ứng cử viên của đảng Cộng hòa đang tìm cách duy trì mức ủng hộ mà ông giành được từ cử tri da màu trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2024.

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Ngày 13/9, hàng nghìn người dân nước này đã xuống đường tuần hành tại bang miền Tây Sinaloa, yêu cầu chấm dứt cuộc xung đột giữa các phe phái của băng nhóm buôn ma túy khét tiếng Sinaloa, đồng thời phản đối tình trạng người dân vô tội thiệt mạng do bạo lực kéo dài.