Thủ tướng Italy cam kết cải cách bầu cử, cắt giảm thuế

Ngày 9/1, Thủ tướng Italy Giorgia Meloni đã công bố kế hoạch cải cách quy trình bầu cử, đồng thời cam kết giảm thuế hơn nữa cho tầng lớp trung lưu.
Chú thích ảnh
Thủ tướng Giorgia Meloni phát biểu trong cuộc họp của đảng cánh hữu Anh em Italy (FdI) ở Pescara ngày 28/4/2024. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Phát biểu trong cuộc họp báo tại Quốc hội, bà Meloni cho biết sẽ thúc đẩy cải cách hệ thống bầu cử, với mục tiêu cho phép người dân trực tiếp bầu thủ tướng trong cuộc tổng tuyển cử sắp tới. Theo luật hiện hành, thủ tướng thường là nhà lãnh đạo có khả năng thành lập liên minh đa số trong quốc hội. Ngoài ra, bà Meloni cũng để ngỏ khả năng tái tranh cử vào cuối nhiệm kỳ này.

Ngoài ra, Thủ tướng Meloni cũng đề cập đến cam kết giảm gánh nặng thuế cho tầng lớp trung lưu trong kế hoạch ngân sách sắp tới của chính phủ. Điều này tiếp nối kế hoạch ngân sách trước đó về việc tập trung giảm thuế thu nhập cho người lao động thu nhập thấp.

Bà Meloni còn cho biết đã nhận được lời mời tham dự lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump vào ngày 20/1, song bà chưa xác nhận sẽ tham gia.

Buổi họp báo kéo dài hơn hai giờ này là sự kiện tổng kết năm theo truyền thống, vốn ban đầu được lên kế hoạch vào ngày 27/12/2024 song đã phải hoãn lại do bà Meloni mắc bệnh cúm. Đây là dịp để thủ tướng Italy tổng kết những thành tựu trong năm qua và công bố các mục tiêu ưu tiên trong Năm mới.

Hải Đăng (TTXVN)

Dành cho bạn

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Ngày 14/9, lực lượng Houthi ở Yemen tuyên bố đã phóng hàng chục thiết bị bay không người lái (UAV) và tên lửa đạn đạo, tấn công các mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia, nhằm đáp trả các cuộc không kích trước đó của nước này.

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Các công tố viên Hàn Quốc ngày 14/9 đã đề nghị lệnh bắt giữ 8 lãnh đạo đương nhiệm và cựu lãnh đạo các doanh nghiệp hóa dầu trong nước với cáo buộc thông đồng ấn định giá, trong bối cảnh giá dầu và các sản phẩm hóa dầu tăng mạnh do căng thẳng tại Trung Đông.