Thủ tướng Israel thừa nhận khó tác động lập trường về Iran của Tổng thống Trump

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã thừa nhận với các cộng sự thân cận rằng Israel hiện có rất ít khả năng tác động tới quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump liên quan vấn đề Iran.
Chú thích ảnh
Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) trong cuộc gặp Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại Washington DC. Ảnh: IRNA/TTXVN

Theo hai quan chức Israel am hiểu các cuộc trao đổi riêng của ông Netanyahu với hãng tin Reuters, nhà lãnh đạo Israel lo ngại nước này đang dần bị gạt khỏi tiến trình đàm phán giữa Mỹ và Iran về một thỏa thuận sơ bộ nhằm chấm dứt chiến sự bùng phát sau các đợt không kích phối hợp của Mỹ và Israel nhằm vào Iran.

Hiện Mỹ và Iran vẫn chưa đạt được đột phá đáng kể trong các cuộc thương lượng gián tiếp do Pakistan làm trung gian. Hai bên tiếp tục bất đồng về chương trình hạt nhân của Tehran, yêu cầu dỡ bỏ các lệnh trừng phạt cũng như vai trò của Israel trong cuộc xung đột với lực lượng Hezbollah tại Liban.

Theo các nguồn tin Israel, ông Netanyahu đặc biệt quan ngại về nội dung của bản dự thảo thỏa thuận đang được thảo luận. Israel muốn duy trì quyền tiến hành các hoạt động quân sự nhằm vào những gì nước này coi là các mối đe dọa an ninh trên nhiều mặt trận, bao gồm cả Liban. Tuy nhiên, điều này có thể trở thành trở ngại lớn nếu Iran yêu cầu chấm dứt hoàn toàn các hoạt động quân sự của Israel ở miền Nam Liban như một điều kiện cho thỏa thuận.

Một quan chức cấp cao trong chính quyền Mỹ cho biết thỏa thuận đang được đàm phán có thể bao gồm việc Iran mở lại eo biển Hormuz để đổi lấy việc Washington dỡ bỏ phong tỏa hải quân, trước khi hai bên bước vào các cuộc thương lượng sâu hơn liên quan chương trình hạt nhân của Tehran.

Các nguồn tin Iran cho biết trong các giai đoạn tiếp theo, hai bên có thể tìm kiếm “những công thức khả thi” nhằm xử lý kho dự trữ urani làm giàu cao của Iran, trong đó có phương án pha loãng vật liệu hạt nhân dưới sự giám sát của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA).

Dù thỏa thuận tiềm năng chưa giải quyết triệt để các lo ngại của Israel về chương trình hạt nhân Iran, ông Netanyahu đã thừa nhận rằng Tel Aviv “không có cách nào gây ảnh hưởng tới Tổng thống Mỹ ở thời điểm hiện tại”.

Văn phòng Thủ tướng Israel hiện chưa đưa ra bình luận về thông tin trên.

Trong tuần trước, ông Trump và ông Netanyahu đã điện đàm ít nhất ba lần. Các quan chức Israel cho biết Tel Aviv từng chuẩn bị cho khả năng nối lại các cuộc không kích phối hợp với Mỹ nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Iran.

Sau cuộc điện đàm ngày 19/5, ông Trump nói với báo giới rằng Thủ tướng Israel “sẽ làm bất cứ điều gì tôi muốn ông ấy làm”. Hai nhà lãnh đạo tiếp tục điện đàm trong các ngày 22 và 23/5, cùng thời điểm ông Trump trao đổi với lãnh đạo các nước vùng Vịnh, Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan về tiến trình đàm phán với Iran.

Sau các cuộc trao đổi, ông Netanyahu cho biết hai bên đã thảo luận về việc mở lại eo biển Hormuz cũng như các bước hướng tới một thỏa thuận cuối cùng liên quan chương trình hạt nhân Iran. Ông khẳng định cả hai thống nhất rằng bất kỳ thỏa thuận nào cũng phải bao gồm việc tháo dỡ các cơ sở làm giàu urani và đưa vật liệu hạt nhân đã làm giàu ra khỏi lãnh thổ Iran.

Nhà lãnh đạo Israel cũng cho biết Tổng thống Trump tái khẳng định quyền tự vệ của Israel trước các mối đe dọa an ninh, bao gồm cả tại Liban.

Trong khi đó, giao tranh giữa Israel và Hezbollah vẫn tiếp diễn bất chấp thỏa thuận ngừng bắn đạt được hồi tháng 4. Quân đội Israel hiện vẫn duy trì hiện diện tại nhiều khu vực ở miền Nam Liban và tiếp tục tiến hành không kích nhằm vào Hezbollah, trong khi lực lượng này cũng triển khai thiết bị bay không người lái tấn công các vị trí của Israel ở khu vực biên giới phía Bắc.

Bảo Hà/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Fiji đã tuyên bố HIV là khủng hoảng cấp quốc gia. Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 15/9, Bộ trưởng Y tế Fiji - ông Ratu Atonio Lalabalavu, cho biết theo ước tính, cứ 60 người trưởng thành tại Fiji thì có khoảng một người đang sống chung với HIV.

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam và KPL Lào hợp tác chặt chẽ, phát huy vai trò truyền thông chiến lược, góp phần xây dựng mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước. Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Thông tấn xã Việt Nam (15/9/1945-15/9/2026), Tổng Giám đốc Hãng Thông tấn quốc gia Lào (KPL) Vannasin Simmavong đánh giá cao sứ mệnh và vai trò lịch sử của TTXVN đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, đồng thời đề xuất những định hướng hợp tác nhằm tiếp tục thắt chặt quan hệ giữa hai hãng thông tấn quốc gia trong tình hình mới.

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Ngày 15/9, Iran tuyên bố không đàm phán với Mỹ cho đến khi Washington đáp ứng các điều kiện của Tehran, trong khi hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz tiếp tục suy giảm và một tàu chở dầu bị tấn công ngoài khơi Oman. Những diễn biến mới làm gia tăng lo ngại xung đột tại Trung Đông tiếp tục ảnh hưởng đến các tuyến vận tải năng lượng quan trọng của thế giới.

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Ngày 15/9, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cảnh báo nếu không hiện đại hóa hệ thống thương mại toàn cầu, GDP toàn cầu có thể thấp hơn tới 10% so với kịch bản hệ thống đa phương được củng cố, trong bối cảnh chính sách thương mại thế giới đang đối mặt với sự gián đoạn nghiêm trọng và kéo dài nhất trong nhiều thập kỷ qua.