Thủ tướng Israel ra thông điệp cảnh báo Hamas

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã chuyển một thông điệp mang tính đe dọa tới Hamas và có thể cả Iran khi tuyên bố sẽ trả đũa các cuộc tấn công nhằm vào nước này.

Ngày 26/12, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã chuyển một thông điệp mang tính đe dọa tới Hamas và có thể cả Iran khi tuyên bố sẽ trả đũa các cuộc tấn công nhằm vào nước này.

Thủ tướng Netanyahu nói: "Hamas phải chịu trách nhiệm" về những cuộc tấn công nhằm vào Israel và nhà nước Do Thái sẽ trả đũa cho dù các cuộc tấn công này do những tổ chức nhỏ hơn ở Gaza chứ không phải Hamas thực hiện.

Thủ tướng Israel ra thông điệp cảnh báo Hamas ảnh 1

Thủ tướng Benjamin Netanyahu.

Ông cảnh báo: "Các chiến dịch bí mật mà Không quân Israel tiến hành trong những năm qua cho thấy Tel Aviv sẽ không do dự tấn công những kẻ đe dọa sự tồn tại của chúng ta". Israel không những dùng vũ lực chống lại bất kỳ cuộc tấn công nào mà còn có những hành động ngăn chặn trước.

Việc đề cập tới những chiến dịch bí mật của Không quân Israel được cho là ám chỉ tới các cuộc tấn công nhằm vào lò phản ứng hạt nhân của Syria cũng như nhiều mục tiêu quân sự khác ở Syria, Liban và Sudan. Do đó, thông điệp của ông Netanyahu dường như còn nhằm vào Iran.

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Moshe Yaalon đã cáo buộc Chính quyền Palestine (PA) đứng đằng sau các cuộc tấn công khủng bố nhằm vào Tel Aviv, cho rằng đó là "kết quả của sự kích động thô bạo" từ PA.

TN

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.