Thủ tướng Israel phản đối Mỹ bán tiêm kích F-35 cho Thổ Nhĩ Kỳ

Trước thềm chuyến thăm Ankara của Tổng thống Donald Trump, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố phản đối việc Mỹ bán tiêm kích F-35 cho Thổ Nhĩ Kỳ.
Chú thích ảnh
Tiêm kích F-35. Ảnh tư liệu: PAP/TTXVN

“Tôi không cho rằng Thổ Nhĩ Kỳ nên được cung cấp tiêm kích F-35. Họ đã ủng hộ lực lượng Hamas và không có bất kỳ động thái nào trước Iran", Thủ tướng Benjamin Netanyahu phát biểu với truyền thông Mỹ.

Trong khi Israel duy trì mối quan hệ đối đầu với Iran kể từ cuộc Cách mạng Hồi giáo năm 1979, quan hệ giữa Israel và Thổ Nhĩ Kỳ nhìn chung mang tính thực dụng hơn.

Tuy nhiên, kể từ khi lên nắm quyền vào đầu những năm 2000, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan ngày càng chỉ trích mạnh mẽ Israel liên quan đến chính sách mà Ankara cho là đàn áp người Palestine.

Tổng thống Trump đã rời Washington tối 6/7 để tới Ankara tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) kéo dài hai ngày.

F-35B là tiêm kích tiên tiến do tập đoàn Lockheed Martin (Mỹ) phát triển, được đánh giá cao bởi khả năng cất cánh trên đường băng ngắn và hạ cánh thẳng đứng. Tiêm kích F-35 mang công nghệ tàng hình giúp né tránh sự phát hiện của đối phương. F-35 hiện được xem là một trong những chiến đấu cơ tiên tiến nhất thế giới.

Tính đến thời điểm này, Israel là quốc gia duy nhất ở Trung Đông sở hữu F-35, với 45 chiếc đang được phiên chế và thêm 30 chiếc đã được đặt mua. Israel đã vận hành dòng tiêm kích này gần một thập niên.

Hà Linh/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.

Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin phát biểu tại thủ đô Moskva. Ảnh: THX/TTXVN phát

Ông Putin cảnh báo NATO về Kaliningrad: 'Toàn bộ các loại vũ khí' có thể được đặt lên bàn nghị sự

Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin cho rằng thế giới đang trải qua một thời khắc nguy hiểm và cảnh báo phương Tây không làm leo thang đối đầu liên quan đến Ukraine bằng cách đe dọa vùng lãnh thổ tách biệt Kaliningrad của Nga, nơi Moskva đã tuyên bố rõ rằng họ sẽ bảo vệ bằng vũ khí hạt nhân nếu cần thiết.