Thủ tướng Israel nêu điều kiện đình chiến tạm thời với Hamas

Ngày 5/5, Thủ tướng Benjamin Netanyahu tuyên bố Israel sẵn sàng tạm dừng cuộc tấn công quân sự ở Gaza nếu Hamas thả tất cả các con tin bị bắt cóc từ tháng 10 năm ngoái, đồng thời bác bỏ lời kêu gọi rút Lực lượng Phòng vệ Israel khỏi dải đất này.
Chú thích ảnh
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu phát biểu trong cuộc họp nội các ở Jerusalem. Ảnh: AFP/TTXVN

“Israel sẽ không chấp thuận các yêu cầu mang ý nghĩa đầu hàng Hamas và sẽ tiếp tục chiến đấu cho đến khi đạt được tất cả các mục tiêu”, đài RT (Nga) dẫn tuyên bố của Thủ tướng Israel ngày 5/5 cho hay.

Nhà lãnh đạo Israel nói thêm rằng Tel Aviv chưa sẵn sàng chấp nhận một tình huống, trong đó Hamas vẫn duy trì khả năng quân sự và kiểm soát Gaza, lặp lại quan điểm mà ông đã kiên định kể từ khi cuộc xung đột nổ ra từ 7 tháng trước.

Tuần trước, Israel đã chính thức gửi cho Hamas đề xuất ngừng bắn đề nghị tạm dừng các hoạt động thù địch để tạo điều kiện trao đổi hàng chục con tin, trong đó các tù nhân Palestine đang bị giam giữ trong các nhà tù của Israel.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken mô tả đề xuất này là “vô cùng hào phóng”. Ông kêu gọi Hamas “quyết định nhanh chóng” và “đưa ra quyết định đúng đắn”.

Trong khi đó, Hamas đã yêu cầu ngừng bắn vĩnh viễn và rút toàn bộ quân đội Israel khỏi dải đất bị phong toả của người Palestine. Trong tuyên bố cùng ngày, lãnh đạo chính trị của Hamas, ông Ismail Haniyeh cáo buộc ông Netanyahu “gây hấn và mở rộng vòng tròn xung đột”. Đồng thời, ông Haniyeh cho rằng Thủ tướng Israel đã “phá hoại những nỗ lực được thực hiện thông qua các nhà hòa giải và các bên khác nhau”.

Cùng thời điểm đó, giới chức Mỹ, Ai Cập và Qatar đã gặp nhau tại Cairo để thảo luận về các cuộc đàm phán ngừng bắn đang bị đình trệ. Israel đã không cử phái đoàn tới đàm phán.

Hôm 30/4, Thủ tướng Netanyahu cho biết Israel sẽ đưa quân vào thành phố Rafah của Gaza, bất kể nước này có đạt được lệnh ngừng bắn và thỏa thuận thả con tin với Hamas hay không.

Nằm ở biên giới phía Nam của Gaza với Ai Cập, Rafah hiện là nơi sinh sống của khoảng 1,4 triệu người Palestine đã sơ tán khỏi phía Bắc của vùng đất này. Kể từ tháng 10/2023, Israel đã tiến hành các cuộc tấn công tên lửa thường xuyên vào Rafah nhằm vào các mục tiêu của Hamas. Suốt nhiều tháng qua, ông Netanyahu đã đe dọa sẽ tiến hành một cuộc tấn công trên bộ vào thành phố này, bất chấp sự phản đối của Mỹ và Liên hợp quốc.

Khoảng 1.200 người đã thiệt mạng và 250 người khác đã bị bắt giữ làm con tin trong cuộc tấn công của Hamas vào các vùng lãnh thổ Israel gần Gaza hồi năm ngoái. Kể từ đó, một số con tin đã được trả tự do nhưng khoảng 130 người vẫn còn ở vùng lãnh thổ Palestine.

Hải Vân/Báo Tin tức (RT)

Dành cho bạn

Trung Quốc kêu gọi Mỹ tôn trọng các nguyên tắc thương mại

Trung Quốc kêu gọi Mỹ tôn trọng các nguyên tắc thương mại

Ngày 23/10, Trung Quốc đã lên tiếng phản đối đề xuất mới nhất của Mỹ về việc hạn chế đầu tư vào các công ty công nghệ sinh học của nước này; đồng thời yêu cầu Washington tôn trọng các nguyên tắc cốt lõi của nền kinh tế thị trường. Đây là căng thẳng thương mại mới nhất giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Nga-Ukraine-Mỹ sẽ sớm đàm phán an ninh tại Abu Dhabi (UAE)

Nga-Ukraine-Mỹ sẽ sớm đàm phán an ninh tại Abu Dhabi (UAE)

Ngày 23/10, người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov cho biết cuộc đàm phán ba bên giữa Nga, Ukraine và Mỹ sẽ được nối lại tại Abu Dhabi ở Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE) vào khoảng nửa đầu tháng 11.

Nhật Bản phát hiện hóa thạch dấu chân khủng long lớn từ kỷ Jura

Nhật Bản phát hiện hóa thạch dấu chân khủng long lớn từ kỷ Jura

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, một nhóm nghiên cứu Nhật Bản ngày 22/10 thông báo đã phát hiện hóa thạch dấu chân khủng long thuộc loại lớn nhất từng được tìm thấy tại nước này, trong một tầng địa chất có niên đại từ cuối kỷ Jura ở tỉnh Fukushima, Đông Bắc Nhật Bản.

Israel phong tỏa Bờ Tây sau vụ nổ súng khiến 5 người bị thương

Israel phong tỏa Bờ Tây sau vụ nổ súng khiến 5 người bị thương

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, ngày 23/10, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết đã chỉ thị các lực lượng an ninh triển khai biện pháp phong tỏa toàn diện Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 5 người Israel bị thương, trong đó 2 người đang trong tình trạng nguy kịch.