Thủ tướng Israel hội đàm với Tổng thống Ukraine

Ngày 19/8, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã hội đàm với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, người đang có chuyến thăm kéo dài 3 ngày tại Ukraine. Đây là chuyến thăm đầu tiên của một lãnh đạo Israel tới Ukraine trong 20 năm qua.
Chú thích ảnh
Thủ tướng Benjamin Netanyahu và vợ được chào đón tại sân bay ở Kiev ngày 18/8/2019. Ảnh: timesofisrael.com

Thông báo trước đó của Văn phòng Thủ tướng Israel nêu rõ ông Netanyahu sẽ thảo luận với Tổng thống Zelensky về vấn đề quyền lợi của những người nhập cư Ukraine ở Israel. Hiện có hàng trăm nghìn công dân Israel đến từ Ukraine và cộng đồng này là sợi dây kết nối hiện hữu giữa hai quốc gia.

Trong khi đó, phát biểu trước chuyến đi, ông Netanyahu cho biết sẽ thảo luận với ông Zelensky về thiết lập một khu vực tự do thương mại, thỏa thuận hưu trí dành cho những người nhập cư gốc Ukraine và nhiều vấn đề khác giúp tăng cường quan hệ giữa hai quốc gia.

Truyền thông Israel cũng đưa tin hai nhà lãnh đạo sẽ thảo luận về việc chuyển địa điểm Đại sứ quán Ukraine từ Tel Aviv tới Jerusalem, theo sau động thái gây tranh cãi mà Mỹ thực hiện năm 2018.

Chuyến thăm của Thủ tướng Israel tới Ukraine diễn ra chưa đầy một tháng trước cuộc bầu cử tại Israel dự kiến vào ngày 17/9 tới và được coi như một nỗ lực của Thủ tướng Netanyahu nhằm củng cố tầm ảnh hưởng của ông trong cộng đồng người Israel gốc Ukraine. Cộng đồng này lâu nay thiên hướng ủng hộ đảng Yisrael Beitenu của ông Avigdor Lieberman thay vì ủng hộ đảng Likud của ông Netanyahu.

Thủ tướng Netanyahu, người đã cầm quyền tại Israel hơn 10 năm qua, đang tiếp tục tranh cử thêm một nhiệm kỳ mới. Ông cũng sẽ tới thăm Ấn Độ một tuần trước khi các cuộc bầu cử diễn ra.

Lê Ánh (TTXVN)

Dành cho bạn

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.