Thủ tướng Israel được sơ tán khẩn cấp khỏi sân khấu vì báo động tên lửa

Tiếng còi báo động tên lửa đang phóng đến từ Gaza đã buộc Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu phải khẩn trương rời sân khấu khi đang phát biểu tại một sự kiện.
Chú thích ảnh
Thủ tướng Netanyahu khi được sơ tán. Ảnh: haaretz

Tối 10/9, Thủ tướng Netanyahu tham dự buổi vận động tái tranh cử tại thị trấn Ashdod. Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết cùng thời điểm này, từ Dải Gaza đã có 2 tên lửa phóng thẳng đến thị trấn Ashdod và Ashkelon.

Theo IDF, hệ thống phòng thủ Vòm Sắt đã đánh chặn được cả 2 tên lửa này. Không có thương vong trong vụ tấn công (video dưới, nguồn: RT).

Sau khi được sơ tán, Thủ tướng Netanyahu đã quay trở lại sân khấu hòa thành nốt phát biểu của ông.

Dưới đây là video với hình ảnh Thủ tướng Israel được sơ tán khi có báo động (nguồn: RT):

Trước đó, tại buổi vận động, ông Netanyahu cam kết sẽ sáp nhập một phần lớn diện tích Bờ Tây về Israel nếu tái đắc cử và sẽ trao đổi điều này với Tổng thống Mỹ Donald Trump. Nhiều chuyên gia cho rằng đây là động thái để thu hút thêm cử tri từ các đối thủ của ông Netanyahu.

Hà Linh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ dự báo giá xăng, dầu diesel tiếp tục giảm

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ dự báo giá xăng, dầu diesel tiếp tục giảm

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright ngày 4/10 cho biết, Tổng thống Donald Trump “hoàn toàn nhận thức được những rủi ro đối với dòng chảy năng lượng” trước khi phát động cuộc chiến với Iran hồi đầu năm nay, nhưng lập luận rằng “thế giới không thể duy trì một Iran sở hữu vũ khí hạt nhân.”

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.