Thủ tướng Israel để Bộ trưởng Quốc phòng Gallant tại vị

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 10/4 cho biết ông đã quyết định để Bộ trưởng Quốc phòng Yoav Gallant tiếp tục đảm nhiệm vị trí này do tình hình an ninh ở Israel đang căng thẳng.
Chú thích ảnh
Cảnh sát Israel tuần tra tại khu vực đền thờ Al-Aqsa (phía Israel gọi là Núi Đền) ở Jerusalem ngày 5/4/2023. Ảnh: AFP/TTXVN

Ông Netanyahu cho biết thêm các bất đồng giữa ông và Bộ trưởng Quốc phòng Yoav Gallant đã được giải quyết. Trước đó, ông Yoav Gallant đã kêu gọi Chính phủ Israel nên dừng kế hoạch cải cách tư pháp đang gây nhiều tranh cãi hiện nay.

Căng thẳng đã gia tăng đáng kể giữa Israel và Palestine, đặc biệt sau vụ cảnh sát Israel đụng độ với hàng trăm người Palestine ở khu vực đền thờ Hồi giáo Al-Aqsa mà Israel gọi là Núi Đền ở Đông Jerusalem.

Cũng trong ngày 10/4, hàng nghìn người Israel định cư ở Bờ Tây và hàng chục chính trị gia đã tham gia tuần hành tại khu vực này. Đoạn video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy binh lính Israel đụng độ với những người biểu tình Palestine phản đối cuộc tuần hành. Theo Tổ chức Trăng lưỡi liềm Đỏ Palestine, ít nhất 56 người Palestine bị thương do hơi cay trong các cuộc đụng độ.

Quân đội Israel (IDF) cùng ngày cho biết một sỹ quan và một binh sỹ IDF đã bị thương sau khi trúng đạn ở thành phố Nablus thuộc khu Bờ Tây.

Quang Trung (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.