Thủ tướng Israel cảnh báo Liban có thể ‘giống Gaza’

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cảnh báo Liban có thể đối mặt với tình trạng tàn phá giống như Gaza. Trong khi đó, Hezbollah bắn tiếng sẽ khiến thêm nhiều người Israel phải rời nhà cửa.
Chú thích ảnh
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu phát biểu tại một sự kiện ở Jerusalem. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Thủ tướng Netanyahu nêu rõ: “Các bạn có cơ hội cứu Liban trước khi đất nước này rơi vào vực thẳm của xung đột kéo dài sẽ dẫn đến tình trạng tàn phá và đau khổ như chúng ta thấy ở Gaza”.

Phát biểu của Thủ tướng Netanyahu được đưa ra trong thông điệp video gửi tới người dân Liban ngày 9/10, trong đó ông cũng đánh giá rằng Hezbollah đã "yếu hơn so với nhiều năm trước".

Nhà lãnh đạo Israel khẳng định nước này đã tiêu diệt thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah và người kế nhiệm của người kế nhiệm nhân vật này.

Quân đội Israel trước đó cho biết đã nhắm mục tiêu vào chỉ huy cấp cao của Hezbollah là Hashem Safieddine, nhân vật được cho là người kế nhiệm ông Nasrallah, trong một cuộc không kích vào Beirut tuần trước. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa rõ về số phận của ông Safieddine. Hiện chưa có bình luận nào từ Hezbollah về những phát biểu mới nhất của Thủ tướng Netanyahu.

Lời cảnh báo nghiêm khắc của ông Netanyahu được đưa ra khi quân đội Israel triển khai thêm binh sĩ đến Liban và ra lệnh cho người dân ở các khu vực ven biển phía Nam và các khu vực ngoại ô phía Nam thủ đô Beirut phải sơ tán.

Ngày 6/10, Hezbollah đã phóng rocket vào thành phố cảng Haifa của Israel, đây là đợt bắn rocket lớn nhất từ trước đến nay của lực lượng tại khu vực này.

Israel đã mở rộng cuộc tấn công vào Liban gần một năm sau khi bắt đầu đọ hỏa lực với Hezbollah. Hezbollah khẳng định các cuộc tấn công của họ là để hỗ trợ người Palestine ở Gaza. Gần đây, Tel Aviv cam kết sẽ bảo vệ biên giới phía Bắc với Liban để hàng chục nghìn người Israel có thể trở về.

Vào ngày 8/10, phó thủ lĩnh Hezbollah Naim Qassem tuyên bố sẽ khiến người Israel không thể quay trở lại miền Bắc. Israel đã phát động một làn sóng tấn công vào các thành trì của Hezbollah ở Liban từ ngày 23/9, khiến hơn 1.470 người thiệt mạng kể từ đó.

Trong một diễn biến khác, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant đã hủy chuyến thăm Lầu Năm Góc vào ngày 9/10. Lầu Năm Góc không cho biết lý do ông Gallant hủy chuyến thăm.

Hà Linh/Báo Tin tức (Aljazeera, Times of Israel)

Dành cho bạn

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.