Thủ tướng Israel bị điều tra nhận tiền trái phép

Cảnh sát Israel (Ixraen) đang điều tra cáo buộc cho rằng Thủ tướng nước này Benjamin Netanyahu đã nhận hàng trăm nghìn shekel từ một doanh nhân.

Cảnh sát Israel (Ixraen) đang điều tra cáo buộc cho rằng Thủ tướng nước này Benjamin Netanyahu đã nhận hàng trăm nghìn shekel từ một doanh nhân.

Kênh truyền hình tin tức "Channel 10" của Israel ngày 7/1 cho biết cuộc điều tra không được mở rộng thành điều tra hình sự vì chưa đủ chứng cứ, được tiến hành khi thanh tra tài chính nhà nước điều tra một vụ việc khác trong đó Thủ tướng Netanyahu bị tình nghi ra nước ngoài bằng tiền của các doanh nhân và những người quyên góp, cũng như nhận trái phép các khoản gây quỹ cho chiến dịch vận động tranh cử.

Thủ tướng Israel bị điều tra nhận tiền trái phép ảnh 1

Thủ tướng Israel, Benjamin Netanyahu bị cáo buộc nhận tiền hối lộ của doanh nhân. Nguồn: Internet.

Theo "Channel 10", ông Netanyahu được cho là đã nhận hàng trăm nghìn shekel từ doanh nhân Dedi Graucher thông qua tài xế của mình.

Bộ Tư pháp Israel đã xác nhận thông tin của kênh truyền hình trên. Trong khi đó, Văn phòng Công tố Nhà nước sẽ xem xét kết luận của cảnh sát và đưa ra quyết định về việc có khép lại vụ này hay không.

Đáp lại, hai luật sư David Shimron và Michael Rabello của Thủ tướng Netanyahu khẳng định những thông tin trên là vô căn cứ và là cáo buộc sai trái, cho rằng có thể có chủ ý khi nó được công bố vào thời điểm hai tuần trước cuộc bầu cử Quốc hội Israel.

TTXVN/ Tin tức

Dành cho bạn

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Ngày 14/9, lực lượng Houthi ở Yemen tuyên bố đã phóng hàng chục thiết bị bay không người lái (UAV) và tên lửa đạn đạo, tấn công các mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia, nhằm đáp trả các cuộc không kích trước đó của nước này.

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Các công tố viên Hàn Quốc ngày 14/9 đã đề nghị lệnh bắt giữ 8 lãnh đạo đương nhiệm và cựu lãnh đạo các doanh nghiệp hóa dầu trong nước với cáo buộc thông đồng ấn định giá, trong bối cảnh giá dầu và các sản phẩm hóa dầu tăng mạnh do căng thẳng tại Trung Đông.