Thủ tướng Hungary: Nga nên trở thành một phần của hệ thống an ninh châu Âu

Thủ tướng Hungary Viktor Orban trong một cuộc phỏng vấn với tập đoàn truyền thông Funke (Đức) đã bày tỏ ý kiến rằng Nga có thể, và nên là một phần của hệ thống an ninh châu Âu.
Chú thích ảnh
Thủ tướng Hungary Viktor Orban phát biểu tại một hội nghị ở Brussels, Bỉ ngày 17/4. Ảnh: AFP/TTXVN

Hãng TASS (Nga) trích lời Thủ tướng Orban nêu rõ: “Chúng ta không nên ảo tưởng: Nga khác biệt, hệ thống và xã hội của Nga không phải là châu Âu”.

Ông lưu ý rằng hệ thống của Nga được cho là "dựa vào sức mạnh quân sự", trong khi hệ thống của châu Âu "dựa vào tự do". Nhà lãnh đạo Hungary bổ sung: “Tuy nhiên, Nga có thể và nên là một phần của hệ thống an ninh châu Âu”.

Ngoài ra, cũng trong buổi trả lời phỏng vấn, Thủ tướng Orban nhận định Mỹ nên đưa ra sáng kiến ngừng bắn ngay lập tức ở Ukraine.

Ông Orban nói: “Chúng ta nên dừng hành động tàn sát ở mặt trận. Chúng ta cần có không gian để hành động nhằm tìm ra con đường dẫn đến hòa bình có thể chấp nhận được đối với cả hai bên và cả châu Âu”.

Nhà lãnh đạo Hungary khẳng định: “Tôi không quan tâm đến lợi ích của Ukraine hay Nga; trước tiên tôi muốn xung đột kết thúc và lệnh ngừng bắn được thiết lập. Tổng thống Mỹ nên đưa ra sáng kiến ngừng bắn. Tổng thống Mỹ là người duy nhất có thể thực hiện hai cuộc gọi mang tính quyết định - tới Kiev và Moskva”.

Hà Linh/Báo Tin tức (TASS)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.