Thủ tướng Hàn Quốc kêu gọi người dân cảnh giác cao độ trước dịch COVID-19

Phóng viên TTXVN tại Seoul dẫn số liệu thống kê của Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) cho thấy số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp ở nước này đã vượt ngưỡng 80.000 người, khi ghi nhận thêm 370 ca mắc mới, trong đó có 351 ca lây nhiễm trong cộng đồng.
Chú thích ảnh
Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại Seoul, Hàn Quốc, ngày 5/2/2021. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Theo KDCA, số các ca mắc COVID-19 mới ở Hàn Quốc đã chậm lại kể từ khi làn sóng lây nhiễm thứ 3 đạt đỉnh ở mức cao kỷ lục 1.241 ca vào ngày 25/12/2020. Tuy nhiên, số ca nhiễm mới gần đây lại có xu hướng tăng đột biến, chủ yếu là từ các ổ lây nhiễm tập thể liên quan đến các cơ sở giáo dục trái phép do một nhóm truyền giáo Tin lành có tên là Hội truyền giáo quốc tế (IM-International Mission). 

Tính đến 0 giờ ngày 5/2, số ca nhiễm bình quân theo ngày trong tuần vừa qua ở Hàn Quốc là 363 ca, nằm trong phạm vi có thể nới lỏng giãn cách xã hội từ cấp độ 2,5 xuống cấp độ 2. KDCA sẽ tiếp tục theo dõi xu hướng lây nhiễm đến hết tuần này để quyết định việc có nới lỏng giãn xã hội, lệnh cấm tụ tập và hạn chế kinh doanh hay không.

Hiện các cơ quan chức năng Hàn Quốc vẫn thận trọng về việc nới lỏng các quy tắc giãn cách xã hội trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán khi cho rằng việc nới lỏng lệnh giãn cách có nguy cơ xuất hiện làn sóng lây nhiễm thứ tư khi các ổ lây nhiễm tập thể tiếp tục bùng phát tại các cơ sở tôn giáo, bệnh viện và các cơ sở công cộng có nguy cơ khác.

Theo nhận định của giới chuyên gia về bệnh truyền nhiễm, làn sóng lây nhiễm thứ ba ở Hàn Quốc vẫn đang tiếp diễn và chưa đến giai đoạn ổn định. Sau khi vaccine ngừa COVID-19 được tiêm phòng từ trung tuần tháng 2 tới, người dân có thể sẽ lơ là mất cảnh giác và không loại trừ khả năng bùng phát làn sóng lây nhiễm lần thứ 4 ngay trong tháng 3 và tháng 4 tới.

Phát biểu tại cuộc họp liên ngành cùng ngày, Thủ tướng Chung Sye-kyun đã yêu cầu người dân duy trì cảnh giác cao độ trước dịch COVID-19, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp phòng chống virus SARS-CoV-2 cho đến khi Hàn Quốc thành công trong việc hình thành miễn dịch cộng đồng trên cơ sở chương trình tiêm chủng diện rộng sắp được triển khai.

Ông cũng yêu cầu tất cả mọi người không được chủ quan, lơ là, hạ thấp cảnh giác đối với dịch COVID-19 do kỳ vọng vào vaccine và thuốc điều trị đặc biệt, trong bối cảnh cả Mỹ và Anh đều đã cho thấy có sự gia tăng đột biến số ca nhiễm mới ngay trong giai đoạn đầu của đợt tiêm chủng. 

KDCA cũng cho biết Hội đồng cung cấp vaccine quốc tế (COVAX Facility) ngày 4/2 đã công bố kế hoạch phân phối vaccine sơ bộ. Theo đó, Hàn Quốc dự kiến sẽ được phân bổ tối thiểu 2.596.000 liều vaccine của hãng AstraZeneca (Anh) được sản xuất tại công ty Khoa học y sinh SK (SK Bioscience) và 117.000 liều vaccine của hãng Pfizer (Mỹ).

Theo đó, Chính phủ Hàn Quốc có kế hoạch bắt đầu tiêm vaccine ngừa COVID-19 vào cuối tháng này, trong đó ưu tiên cho các đối tượng có nguy cơ lây nhiễm cao (như các nhân viên y tế tuyến đầu). Bằng cách cung cấp vaccine miễn phí cho người dân (bao gồm cả người nước ngoài có visa cư trú dài hạn), Chính phủ Hàn Quốc đặt mục tiêu có 70% dân số được tiêm chủng vào tháng 9 và hình thành miễn dịch cộng đồng vào tháng 11 tới.

Anh Nguyên (TTXVN)

Dành cho bạn

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.