Thủ tướng hai nước Ấn Độ và Anh điện đàm, mong sớm ký kết hiệp định thương mại tự do

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và tân Thủ tướng Anh Rishi Sunak ngày 27/10 đã điện đàm và nhất trí về tầm quan trọng của việc sớm ký kết hiệp định thương mại tự do (FTA) song phương toàn diện và cân bằng.
Chú thích ảnh
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi phát biểu tại New Delhi ngày 8/9/2022. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Sau cuộc điện đàm, Thủ tướng Modi viết trên trang mạng Twitter: “Rất vui khi được trò chuyện với ông Rishi Sunak trong ngày hôm nay. Chúc mừng ông Sunak đã đảm nhận vị trí Thủ tướng Vương quốc Anh. Chúng tôi sẽ phối hợp với nhau để tăng cường hơn nữa mối Quan hệ đối tác chiến lược toàn diện song phương. Chúng tôi cũng nhất trí về tầm quan trọng của việc sớm ký kết một FTA toàn diện và cân bằng”.

Về phần mình, ông Sunak - người vừa trở thành Thủ tướng gốc Ấn đầu tiên của nước Anh hôm 24/10 - đã cảm ơn những lời chúc tốt đẹp của người đồng cấp Modi và bày tỏ vui mừng trước những triển vọng mà London và New Delhi có thể đạt được khi hai bên làm sâu sắc mối quan hệ đối tác an ninh, quốc phòng và kinh tế trong thời gian tới. Theo Văn phòng Thủ tướng Anh, trong cuộc điện đàm, ông Sunak đã tự mô tả bản thân là “hình ảnh đại diện trực quan của mối liên kết lịch sử giữa Anh và Ấn Độ”.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh Ấn Độ và Anh đang tiếp tục tổ chức những cuộc đàm phán để hoàn tất FTA trước năm 2023. Tân Thủ tướng Sunak, từng đảm nhiệm cương vị Bộ trưởng Tài chính Anh, đã thể hiện quan điểm ủng hộ ký kết FTA giữa hai nước, bởi ông nhận thấy những cơ hội to lớn dành cho cả Anh và Ấn Độ trong các lĩnh vực bảo hiểm và công nghệ tài chính. Giới chuyên gia dự báo sự ổn định chính trị trở lại ở Anh sẽ góp phần đẩy nhanh tiến trình đàm phán này.

Ngọc Thúy (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.