Thủ tướng Đức tới Trung Quốc đẩy mạnh quan hệ kinh tế

Không một ai ở châu Âu quan trọng với Trung Quốc như Thủ tướng Đức và cũng không một nhà lãnh đạo nào ở châu Âu tới Trung Quốc nhiều như bà Merkel.

Theo báo "Bưu điện Berlin buổi sáng" ngày 4/7, Thủ tướng Đức Angela Merkel sẽ lên đường thăm Trung Quốc trong 4 ngày, bắt đầu từ 5/7, nhằm tăng cường quan hệ kinh tế giữa hai nước.

Thủ tướng Đức tới Trung Quốc đẩy mạnh quan hệ kinh tế ảnh 1

Trong chuyến thăm Đức cuối tháng 3/2014, Thủ tướng Đức Angela Merkel tặng và giới thiệu với Chủ tịch Tập Cận Bình tấm bản đồ Trung Quốc được in ở Đức từ năm 1735. Ảnh: Welt.de

Theo báo trên, không một ai ở châu Âu quan trọng với Trung Quốc như Thủ tướng Đức và cũng không một nhà lãnh đạo nào ở châu Âu tới Trung Quốc nhiều như bà Merkel. Mối quan hệ kinh tế Đức-Trung Quốc là một trong số những quan hệ song phương quan trọng nhất của Thủ tướng Merkel. Bà muốn khẳng định vị thế của Đức như một trong những đối tác thương mại quan trọng nhất của Trung Quốc.

Đây là lần thứ bảy Thủ tướng Merkel tới thăm Trung Quốc, với chặng dừng chân đầu tiên ngày 6/7 ở thủ phủ Thành Đô của tỉnh Tứ Xuyên. Sau đó, bà sẽ tới Bắc Kinh để thảo luận với Thủ tướng Lý Khắc Cường trước khi gặp Chủ tịch Tập Cận Bình vào ngày 7/7.

Các chủ đề quốc tế sẽ được bà Merkel thảo luận với lãnh đạo Trung Quốc gồm cuộc khủng hoảng ở Ukraine, tình hình Syria và châu Phi, vấn đề hạt nhân của Iran và Triều Tiên cũng như tình hình Afghanistan. Trung Quốc cũng muốn biết tình trạng khủng hoảng nợ công ở châu Âu cũng như muốn thảo luận chi tiết các kế hoạch trong "Năm đổi mới 2015" mà Đức và Trung Quốc đã thống nhất. Trong 4 ngày ở Trung Quốc, bà Merkel cũng dự kiến sẽ tham dự Diễn đàn kinh tế Đức-Trung, với sự tham gia của phái đoàn kinh tế hùng hậu từ Đức như lãnh đạo Siemens, VW, Airbus, Deutsche Bank, Lusfhansa...

Đây cũng là lần thứ ba trong 7 tháng qua, Thủ tướng Merkel thảo luận với lãnh đạo Trung Quốc. Vào 10/10 tới, hai bên sẽ tiến hành cuộc tham vấn giữa nội các hai nước ở Berlin. Trước đó, trong tháng 4/2014, Ngoại trưởng Frank-Walter Steinmeier và Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Kinh tế và Năng lượng Sigmar Gabriel cũng đã tới Bắc Kinh.

Mạnh Hùng (P/v TTXVN tại Đức)

Dành cho bạn

Tổng thống Zelensky và Điện Kremlin cùng lên tiếng về đàm phán hòa bình tại UAE

Tổng thống Zelensky và Điện Kremlin cùng lên tiếng về đàm phán hòa bình tại UAE

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Điện Kremlin ngày 23/10 cùng đề cập kế hoạch tổ chức đàm phán hòa bình giữa Ukraine, Nga và Mỹ tại Abu Dhabi (UAE) trong nửa đầu tháng 11. Các cuộc tiếp xúc dự kiến diễn ra ở cấp kỹ thuật, trong khi Kiev kỳ vọng tiến tới cuộc gặp cấp lãnh đạo và tiếp tục yêu cầu những bảo đảm an ninh lâu dài.

Nhà Trắng công bố thỏa thuận ngừng bắn Nga - Ukraine tại 'bẫy chết người' Oleshky

Nhà Trắng công bố thỏa thuận ngừng bắn Nga - Ukraine tại 'bẫy chết người' Oleshky

Nhà Trắng thông báo Nga và Ukraine đã nhất trí ngừng bắn cục bộ tại thành phố Oleshky, thuộc tỉnh Kherson, từ ngày 29/10 để đưa hàng cứu trợ vào và sơ tán dân thường. Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump được ghi nhận có vai trò thúc đẩy thỏa thuận, song cơ chế giám sát và bảo đảm an toàn cho hành lang nhân đạo vẫn chưa được công bố rõ ràng.

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf. Ảnh: IRNA/TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Iran nêu 10 hậu quả Mỹ có thể phải gánh chịu từ chiến tranh

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf cảnh báo Mỹ có thể phải đối mặt với 10 hậu quả nghiêm trọng nếu tiếp tục con đường chiến tranh với Tehran. Trong thông điệp đăng trên mạng xã hội X ngày 23/10, ông đề cập nguy cơ thị trường chứng khoán sụp đổ, lạm phát gia tăng, nợ công phình to và thương vong quân sự.