Thủ tướng Đức tới Mỹ thảo luận về Ukraine

Thủ tướng Đức Angela Merkel bắt đầu lên đường thăm Mỹ trong 2 ngày với trọng tâm là cuộc khủng hoảng ở Ukraine và Hiệp định đối tác thương mại và đầu tư xuyên Đại Tây Dương (TTIP).
Thủ tướng Đức Angela Merkel ngày 1/5 bắt đầu lên đường thăm Mỹ trong 2 ngày với trọng tâm là cuộc khủng hoảng ở Ukraine và Hiệp định đối tác thương mại và đầu tư xuyên Đại Tây Dương (TTIP).
Thủ tướng Đức tới Mỹ thảo luận về Ukraine ảnh 1

Thủ tướng Đức Angela Merkel (phải) và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tại lễ đón ở Berlin. Ảnh: THX/ TTXVN

Dự kiến chiều 2/5, Tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ hội đàm với Thủ tướng Merkel tại Nhà Trắng với trọng tâm là những căng thẳng hiện nay tại Ukraine cũng như những vấn đề quốc tế khác cùng quan tâm. Mỹ và Đức - 2 nước vốn hợp tác chặt chẽ trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine, dự kiến cùng bày tỏ quyết tâm sẽ có hành động cứng rắn với Moskva, có thể là trừng phạt kinh tế cấp độ 3, nếu Nga không có dấu hiệu làm dịu căng thẳng hiện nay. Trong các vấn đề quốc tế, dự kiến lãnh đạo 2 nước sẽ thảo luận về các cuộc đàm phán với Iran liên quan chương trình hạt nhân của nước Cộng hoà Hồi giáo này, tình hình Syria và Trung Đông. Bên cạnh đó, 2 bên cũng sẽ thảo luận về tình hình châu Á trong bối cảnh nhà lãnh đạo Mỹ vừa kết thúc chuyến công du châu Á, trong khi Thủ tướng Đức cũng vừa tiếp đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe. Ngoài ra, Thủ tướng Merkel cũng có kế hoạch thảo luận với Chủ tịch Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) Christine Lagarde, chủ yếu liên quan vấn đề kinh tế và khí đốt của Ukraine. Trong khuôn khổ chuyến thăm, Thủ tướng Đức cũng sẽ có bài phát biểu tại Phòng Thương mại Mỹ về mối quan hệ kinh tế xuyên Đại Tây Dương. Liên quan tới hiệp định TTIP, Đức chủ trương kết thúc các cuộc đàm phán về thoả thuận này vào cuối năm 2015, qua đó sẽ giúp thúc đẩy tăng trưởng và tạo việc làm cho cả 2 bên.Ngoài ra, Thủ tướng Merkel và Tổng thống Obama cũng dự kiến thảo luận về các vụ bê bối nghe lén của Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA). Chính phủ Đức nhìn nhận đây là một chủ đề phức tạp, cần phải có thêm thời gian. Giới phân tích cho rằng 2 bên khó có thể được tìm được tiếng nói chung trong vấn đề này nhân chuyến công du Mỹ lần này của bà Merkel, ngay cả hiệp định "không do thám lẫn nhau" mà Berlin khởi xướng cũng khó có thể được bàn tới. Báo chí Đức đánh giá bà Merkel không đặt nhiều kỳ vọng vào việc có thể làm sáng tỏ hành động nghe lén của NSA trong chuyến công du Mỹ. Thay vào đó, cuộc khủng hoảng Ukraine và thoả thuận thương mại tự do sẽ là chủ đề chính trong chuyến thăm.T.N

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.