Thủ tướng Đức tiết lộ thời điểm diễn ra cuộc gặp thượng đỉnh Nga - Ukraine

Ngày 18/8 theo giờ địa phương, Thủ tướng Đức Friedrich Merz đã tiết lộ thời điểm Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy sẽ gặp nhau.
Chú thích ảnh
Thủ tướng Đức Friedrich Merz. Ảnh: REUTERS/TTXVN

Theo hãng tin Reuters, Thủ tướng Đức cho biết cuộc gặp này đã được Tổng thống Putin đồng ý trong cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump, và sẽ diễn ra tại một địa điểm vẫn chưa được xác định.

"Tổng thống Mỹ đã nói chuyện qua điện thoại với Tổng thống Nga và nhất trí rằng sẽ có cuộc gặp giữa Tổng thống Nga và Tổng thống Ukraine trong vòng hai tuần tới", ông nói với các phóng viên.

Ông Merz cũng cho biết thêm rằng ông Trump đã đồng ý sẽ đưa ra một lời mời khác cho cuộc họp ba bên sau đó, với mục đích giúp các cuộc đàm phán có thể thực sự được bắt đầu.

Cùng ngày, trong bài viết trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Trump cũng nói rõ: “Kết thúc các cuộc họp (với Tổng thống Zelensky và các nhà lãnh đạo châu Âu), tôi đã gọi điện cho Tổng thống Putin và bắt đầu sắp xếp một cuộc gặp, tại một địa điểm sẽ được xác định, giữa Tổng thống Putin và Tổng thống Zelensky”.

“Sau khi cuộc gặp này diễn ra, chúng ta sẽ có một cuộc họp ba bên, gồm hai Tổng thống (Nga, Ukraine) và tôi. Một lần nữa, đây là một bước đi rất tốt, bước đầu cho một cuộc chiến đã kéo dài gần bốn năm”, ông Trump khẳng định.

Ông cũng cho biết thêm rằng Phó Tổng thống JD Vance, Ngoại trưởng Marco Rubio và Đặc phái viên Steve Witkoff hiện đang phối hợp với Nga và Ukraine để thúc đẩy những tiến trình trên.

Về phía Nga, Trợ lý Tổng thống Nga, ông Yury Ushakov, đã xác nhận chi tiết về cuộc điện đàm giữa Tổng thống Vladimir Putin với Tổng thống Mỹ Donald Trump. Theo ông Ushakov, cuộc gọi gần đây nhất của ông Trump kéo dài 40 phút, và cả hai nhà lãnh đạo đều bày tỏ sẵn sàng thảo luận về một giải pháp cho xung đột Ukraine với sự tham gia của Tổng thống Zelensky.

Chú thích ảnh
Tổng thống Trump hội đàm với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và các nhà lãnh đạo châu Âu tại Nhà Trắng vào ngày 18/8/2025. Ảnh: Getty Images.

Trước đó, Tổng thống Trump và Tổng thống Zelensky vào ngày 18/8 đã có cuộc họp với các nhà lãnh đạo châu Âu để thảo luận về cách thức chấm dứt cuộc xung đột Nga - Ukraine. Cuộc họp này, diễn ra ngay sau cuộc gặp song phương mà ông Zelensky đánh giá là “rất tốt” giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ và Ukraine tại Nhà Trắng.

Tổng thống Donald Trump nói rằng ông lạc quan về một thỏa thuận nhằm chấm dứt cuộc xung đột Nga - Ukraine, đồng thời nêu rõ mục tiêu đàm phán của ông là thảo luận về "ai sẽ làm gì" như một phần của các đảm bảo an ninh cho Ukraine và "khả năng trao đổi lãnh thổ" để chấm dứt chiến tranh.

Tại cuộc họp, Tổng thống Trump nhấn mạnh rằng ông sẽ cố gắng thiết lập một cuộc họp ba bên giữa ông, Tổng thống Zelensky và Tổng thống Nga Vladimir Putin trong thời gian sớm nhất, nhưng cũng khẳng định rằng quyết định chỉ có thể do Tổng thống Zelensky và người dân Ukraine đưa ra và cũng phải có sự đồng thuận của Tổng thống Putin.

Sau đó, Tổng thống Trump đã mời Tổng thống Ukraine phát biểu. Ông Zelensky đánh giá cuộc gặp của ông với Tổng thống Trump trước đó là cuộc gặp tốt nhất từ trước đến nay, đồng thời bổ sung rằng “có lẽ cuộc gặp tốt nhất sẽ diễn ra trong tương lai”, ám chỉ khả năng có một cuộc họp ba bên với các nhà lãnh đạo Mỹ và Nga.

Bình Thanh/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.