Thủ tướng Đức thăm Ukraine, thảo luận về điểm nóng Donbass

Ngày 1/11, Thủ tướng Đức Angela Merkel đang ở thăm Ukraine để thảo luận về tình hình xung đột tại miền Đông nước này cũng như dự án đường ống dẫn khí đốt gây tranh cãi của Nga.
Chú thích ảnh
Thủ tướng Đức Angela Merkel. Ảnh: THX/TTXVN

Đây là chuyến thăm đầu tiên của Thủ tướng Đức tới Ukraine kể từ sau khi Thỏa thuận Minsk được ký kết vào năm 2015 về các giải pháp hướng tới hòa bình cho miền Đông Ukraine.

Tuyên bố của Phủ Tổng thống Ukraine cho biết bà Merkel đã gặp và trao đổi với Tổng thống nước chủ nhà Petro Poroshenko. Phủ Tổng thống cho biết nội dung đối thoại tập trung vào khu vực điểm nóng Donbass.

Bên cạnh đó, giới chuyên gia cũng dự đoán hai nhà lãnh đạo sẽ nhân cơ hội này để thảo luận về dự án đường ống dẫn khí đốt Dòng chảy phương Bắc 2 chạy qua Ukraine để vận chuyển khí đốt từ Nga sang Đức. Kiev sẽ mong muốn tìm kiếm sự ủng hộ từ Berlin đảm bảo lợi ích Ukraine trong thỏa thuận giữa Nga và Đức này.

Ngoài ra, bà Merkel dự kiến cũng sẽ gặp Thủ tướng Ukraine Volodymyr Groysman trong chuyến thăm kéo dài một ngày. 

Theo thống kê của Liên hợp quốc (LHQ), kể từ tháng 2/2014 khi tình hình tại Ukraine chuyển từ giai đoạn khủng hoảng chính trị sang đối đầu bạo lực, các cuộc xung đột đẫm máu đã cướp đi sinh mạng của hơn 10 nghìn người, trong khi khoảng 3,5 triệu người đang phải sống dựa hoàn toàn vào hỗ trợ nhân đạo.

Đặc biệt, trong những tuần vừa qua, số người thiệt mạng do xung đột tại khu vực này đã tăng vọt trong những tuần vừa qua, khiến Phó Tổng Thư ký LHQ phụ trách các vấn đề chính trị Rosemary A. DiCarlo ngày 30/10 đã kêu gọi các bên tham chiến ở miền Đông Ukraine cần kiềm chế để bảo đảm an toàn cho người dân.

Minh Ngọc (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.