Thủ tướng Đức sẽ thảo luận với Tổng thống Nga về khủng hoảng Trung Đông

Người phát ngôn Chính phủ Đức cho biết Thủ tướng Angela Merkel sẽ đến Moskva ngày 11/1 để hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin, trong bối cảnh căng thẳng ở Trung Đông leo thang sau vụ không kích của Mỹ ở Iraq làm một tướng Iran thiệt mạng. 
Chú thích ảnh
Trực thăng AH-64 Apache của quân đội Mỹ bay trên bầu trời thủ đô Baghdad, Iraq ngày 31/12/2019. Ảnh: REUTERS/TTXVN

Theo người phát ngôn trên, Ngoại trưởng Đức Heiko Maas sẽ tháp tùng bà Merkel trong chuyến công du Nga lần này. Cuộc hội đàm giữa lãnh đạo hai nước sẽ tập trung vào những điểm nóng xung đột hiện nay, bao gồm các cuộc khủng hoảng ở Iran và Iraq cũng như xung đột tại Syria và bất ổn tại Libya. 

Điện Kremlin đã xác nhận thông tin trên, cho biết bà Merkel thăm Nga theo lời mời của Tổng thống Putin và hai nhà lãnh đạo dự kiến thảo luận về cuộc khủng hoảng ở Trung Đông cũng như tình hình ở  Syria, Libya và Ukraine. 

Khu vực Trung Đông rơi vào khủng hoảng sau khi Mỹ tiến hành không kích bằng máy bay không người lái nhằm vào sân bay quốc tế ở thủ đô Baghdad của Iraq hôm 3/1 khiến Tướng Iran Qassem Soleimani cùng một tướng của Iraq thiệt mạng. Iran tuyên bố sẽ trả thủ cho cái chết của Tướng Soleimani. Washington cũng đe dọa sẽ đáp trả mạnh, nhằm vào 52 mục tiêu Iran, nếu các mục tiêu Mỹ bị tấn công. Trong khi đó, Quốc hội Iraq đã ra nghị quyết yêu cầu 5.200 binh sĩ Mỹ triển khai tại Iraq rút khỏi nước này.

Lan Phương  (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.