Thủ tướng Đức Scholz gặp khó trong cuộc tổng tuyển cử sắp tới

Kết quả thăm dò do INSA thực hiện cho thấy Thủ tướng Đức Olaf Scholz dường như đang gặp khó trong cuộc tổng tuyển cử dự kiến được tổ chức trong tháng 2 sắp tới.
Chú thích ảnh
Thủ tướng Đức Olaf Scholz phát biểu tại cuộc họp báo ở Berlin. Ảnh: THX/TTXVN

Theo đó, cuộc thăm dò cho thấy chỉ khoảng 16% người Đức tin rằng Thủ tướng đương nhiệm Olaf Scholz sẽ tiếp tục tại nhiệm sau cuộc bầu cử, trong khi đó chỉ 7% tin rằng đảng Dân chủ Xã hội (SPD) của ông sẽ giành chiến thắng.

Theo chiều hướng ngược lại, gần một nửa số người được thăm dò với tỷ lệ 49% cho biết họ tin rằng lực lượng đối lập của Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo và Liên minh Xã hội Cơ đốc giáo (CDU/CSU) sẽ dẫn đầu trong cuộc bầu cử. Ngoài ra, 53% số người được hỏi tin rằng nhà lãnh đạo của phe này là ông Friedrich Merz sẽ trở thành thủ tướng mới của nước Đức.

Về đảng cựu hữu Alternative for Germany (AfD), có khoảng 15% người Đức tin rằng chính đảng này sẽ giành chiến thắng.

Cuộc thăm dò cũng cho thấy nhiều người dân Đức không quá quan tâm hoặc không muốn dự đoán về kết quả cuộc tổng tuyển cử sắp tới. Theo đó, khoảng 32% số người được hỏi từ chối nhận định ứng viên sẽ trở thành thủ tướng mới và 21% quyết định không dự đoán đảng chiến thắng.

Cuộc khảo sát được INSA tiến hành từ ngày 27 đến ngày 30/12/2024 với trên 1.000 công dân Đức và được công bố vào ngày 1/1.

Trước đó, ngày 27/12/2024, Tổng thống Đức Frank-Walter đã chính thức ký quyết định giải tán Quốc hội Liên bang và kêu gọi tổ chức bầu cử sớm. Quyết định được đưa ra sau nhiều tuần bất đồng giữa các đảng trong liên minh cầm quyền, dẫn đến bế tắc chính trị chưa từng có tại Đức. Cuộc bầu cử mới dự kiến ​​diễn ra vào ngày 23/2.

Bình Thanh/Báo Tin tức (Bild, Sputnik)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.