Thủ tướng Đức: 'Rút khỏi EU không có lợi cho Anh'

Thủ tướng Merkel cho biết, bà muốn Anh ở lại trong EU. Theo bà Merkel, sẽ là tốt cho xứ sở Sương mù nếu Luân Đôn quyết tâm ở lại trong khối, bởi vì trong thế giới 7 tỷ người, trong đó một thế hệ mới với các nền kinh tế đang nổi lên, nước Anh sẽ trở nên lạc lõng nếu ở ngoài EU.

Phát biểu tại Nghị viện châu Âu, Thủ tướng Merkel cho biết bà muốn Anh ở lại trong EU. Theo bà Merkel, sẽ là tốt cho xứ sở Sương mù nếu Luân Đôn quyết tâm ở lại trong khối, bởi vì trong một thế giới 7 tỷ người, trong đó một thế hệ mới với các nền kinh tế đang nổi lên, nước Anh sẽ trở nên lạc lõng đơn độc nếu ở ngoài EU.

Tuyên bố nói trên được bà Merkel đưa ra sau khi nhà lãnh đạo đảng Độc lập nước Anh (UKIP), ông Nigel Farage kêu gọi về một cuộc “ly hôn thân thiện” giữa Brussel và Anh. Trong khi đó, một số nghị sĩ đảng Bảo thủ của ông Cameron đã cùng với Công đảng đối lập thông qua kiến nghị yêu cầu Thủ tướng có ý kiến cắt giảm ngân sách của EU tại hội nghị thượng đỉnh EU sắp tới. Chính phủ của Thủ tướng Cameron đang tiến hành chính sách cắt giảm chi tiêu ngân sách, vì thế Luân Đôn sẽ nỗ lực bằng mọi cách ngăn chặn việc tăng phần đóng góp của nước này cho các cơ cấu của châu Âu.

Tối 7/11 tại Luân Đôn, Thủ tướng Anh David Cameron và Thủ tướng Đức Angela Merkel đang ở thăm Anh, đã có cuộc hội đàm về vấn đề ngân sách gây tranh cãi của Liên minh châu Âu (EU), vốn có nguy cơ gây chia rẽ giữa Anh và phần còn lại của lục địa "già".

Thủ tướng Đức: 'Rút khỏi EU không có lợi cho Anh' ảnh 1

Thủ tướng Anh David Cameron (phải) và người đồng nhiệm Đức Angela Merkel thảo luận về dự thảo ngân sách dài hạn của EU, ngày 7/11. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu tại buổi họp báo chung sau cuộc hội đàm kéo dài 1 giờ, Thủ tướng Cameron nhấn mạnh lãnh đạo hai nước nhất trí cho rằng các nước châu Âu nói chung và EU nói riêng cần đạt đồng thuận. Luân Đôn cho rằng sẽ không hợp lý nếu tăng ngân sách EU trong bối cảnh lãnh đạo các nước thành viên phải thông qua các giải pháp khó khăn nhằm cân bằng ngân sách. Theo ông, tốt nhất là nên cắt giảm ngân sách, còn trong trường hợp xấu nhất thì nên giữ nguyên.

Về phần mình, Thủ tướng Merkel tuyên bố tiền ngân sách EU cần phải được sử dụng hiệu quả, đồng thời cảnh báo việc rút khỏi EU không có lợi cho nước Anh. Bà Merkel cũng lên tiếng kêu gọi người đồng cấp Anh hợp tác nhằm tránh để vấn đề này rơi vào bế tắc tại hội nghị thượng đỉnh EU sẽ được tổ chức vào cuối tháng này.

Vấn đề ngân sách EU đang gây bất đồng sâu sắc giữa các nước thành viên EU, trong đó nhóm nước do Đức đứng đầu đề xuất ngân sách ở mức 1% tổng GDP của EU (gần 960 tỷ euro), trong khi nhóm còn lại gồm Anh, Hà Lan, Thụy Điển, Phần Lan, CH Séc đòi cắt giảm mạnh ngân sách này, chỉ để ở mức không quá 900 tỷ euro.

TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.