Thủ tướng Đức: Những khó khăn lớn do dịch COVID-19 sẽ tiếp tục trong nhiều tuần

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 12/1, phát biểu trước thành viên nhóm làm việc "Innen und Heimat" của Nhóm nghị sỹ CDU/CSU tại Quốc hội Liên bang, Thủ tướng Đức Angela Merkel dự báo rằng, những khó khăn lớn do đại dịch COVID-19 sẽ tiếp tục kéo dài ít nhất cho đến tháng 4/2021.
Chú thích ảnh
Thủ tướng Đức Angela Merkel tại cuộc họp báo ở Berlin, Đức. Ảnh: AFP/TTXVN

Tờ die Welt (Thế giới) dẫn lời Thủ tướng Merkel cho biết, việc tiếp tục các hạn chế sẽ phụ thuộc vào sự phát triển thêm của số lượng ca nhiễm mới. Bà không đưa ra tuyên bố cụ thể về việc gia hạn hay hạn định thời gian của việc phong tỏa toàn phần. Bà lên tiếng cảnh báo nguy cơ biến thể đột biến của SARS-CoV-2 lây lan ở Đức và nhấn mạnh rằng: "Nước Đức sẽ phải đối mặt với 8 đến 10 tuần rất khó khăn". Sự phát triển số ca nhiễm ở Ireland cho thấy virus có thể lây lan nhanh như thế nào khi số ca nhiễm đã tăng gấp 10 lần trong một thời gian ngắn.

Trong khi đó, Lãnh đạo nhóm nghị sỹ CDU/CSU Ralph Brinkhaus cũng lên tiếng ủng hộ một biện pháp ngăn chặn cứng rắn hơn nếu các biến thể virus SARS-CoV-2 tại Anh lây lan ở Đức. Nhưng trên hết, các bang phải thực hiện các quyết định đã được đưa ra. Trường học sẽ vẫn phải đóng cửa và người dân trong các nhà dưỡng lão, người già phải được bảo vệ một cách nhất quán.

Trước đó, lần đầu tiên tại Đức, nhà chức trách phát hiện biến thể mới của virus SARS-CoV-2 xuất hiện ở Nam Phi. Các thành viên trong một gia đình ở thành phố Bottrop, bang Nordrhein-Westfalen, đã nhiễm biến thể của virus này sau khi một người trong gia đình tới Nam Phi trước dịp Giáng sinh.

Thanh Bình (TTXVN)

Dành cho bạn

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Trong ngày họp đầu tiên của Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần thứ 18 diễn ra ở Ấn Độ, các nhà lãnh đạo BRICS đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về rủi ro ngày càng tăng từ các vụ xung đột và tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân.

Nga bác đề xuất gặp thượng đỉnh với Ukraine tại Mỹ

Nga bác đề xuất gặp thượng đỉnh với Ukraine tại Mỹ

Ngày 12/9, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã bác đề xuất của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về việc gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) ở Mỹ, cho rằng một cuộc gặp như vậy là “bất khả thi”.