Thủ tướng Đức kêu gọi EU duy trì đối thoại với Trung Quốc 

Thủ tướng Đức Angela Merkel ngày 13/7 cho biết quyết định của Trung Quốc về việc áp đặt luật an ninh quốc gia mới đối với Khu hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc) không phải là lý do để Liên minh châu Âu (EU) chấm dứt đối thoại với nền kinh tế lớn thứ hai thế giới này.
Chú thích ảnh
Thủ tướng Đức Angela Merkel. Ảnh: THX/TTXVN

Phát biểu trong cuộc họp báo chung với người đồng cấp Italy Giuseppe Conte, Thủ tướng Merkel nhấn mạnh "điều quan trọng là các quốc gia thành viên EU đang nỗ lực tìm kiếm một chính sách chung đối với Trung Quốc và một giải pháp chung. Điều này là rất quan trọng với tôi. (Tuy nhiên) đó không phải là lý do để không duy trì đối thoại với Trung Quốc".

Tuyên bố của bà Merkel được đưa ra trong bối cảnh các nước thành viên của EU đang xem xét lại chính sách xuất khẩu và các thỏa thuận về dẫn độ, cũng như về vấn đề thị thực với Hong Kong.
 Trước việc một số nước phương Tây gần đây đưa ra nhiều ý kiến sau khi Luật An ninh quốc gia tại Hong Kong được ban hành, Trưởng Khu hành chính đặc biệt Lâm Trịnh Nguyệt Nga nhấn mạnh đây là vấn đề nội bộ của Trung Quốc, mục đích của đạo luật này là khôi phục và duy trì sự ổn định cho Đặc khu.

Văn Khoa (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.