Thủ tướng Đức điện đàm với ông Trump thảo luận những thách thức địa chính trị

Thủ tướng Đức Olaf Scholz và Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump đã có cuộc điện đàm để trao đổi quan điểm về quan hệ song phương và những thách thức địa chính trị.
Chú thích ảnh
Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Đức Olaf Scholz. Nguồn AFP/TTXVN

Hãng tin Reuters dẫn lời người phát ngôn của chính phủ Đức vào tối ngày 10/11 cho biết, Thủ tướng Đức đã nhấn mạnh với ông Trump việc chính phủ nước này sẵn sàng hợp tác thành công trong nhiều thập kỷ tới với chính quyền Mỹ. Trong cuộc điện đàm, hai bên cũng nhất trí hợp tác cùng hướng tới mục tiêu khôi phục hòa bình ở châu Âu.

Trước đó, một số nhà phân tích nhận định việc ông Trump tái đắc cử tổng thống có thể khiến tình hình của Đức sẽ trở nên tệ hơn. Chủ tịch Viện kinh tế thế giới Kiel, ông Moritz Schularick cho rằng Đức hiện không chỉ đối mặt với cuộc khủng hoảng cấu trúc trong nước mà còn gặp những thách thức về chính sách an ninh và thương mại.

Các chuyên gia cảnh báo ông Trump có thể ban hành các chính sách mới, có thể sẽ tạo thêm áp lực đối với châu Âu, đặc biệt là với quốc gia phụ thuộc vào xuất khẩu như Đức.

Trong thời gian dài, nền kinh tế Đức đã phụ thuộc nhiều vào xuất khẩu và Mỹ là một trong những đối tác thương mại quan trọng nhất của nước này. Dữ liệu từ cơ quan thống kê Đức Destatis cho biết Mỹ đã vượt qua Trung Quốc để trở thành đối tác thương mại lớn nhất của Đức trong nửa đầu năm 2024. Kim ngạch xuất khẩu của Đức sang Mỹ trong năm 2023 chiếm khoảng 9,9% tổng giá trị xuất khẩu.

Trước đây, Tổng thống đắc cử Trump đã từng ám chỉ nếu đắc cử, ông có thể áp dụng mức thuế toàn diện từ 10% đến 20% đối với hàng nhập khẩu, bất kể quốc gia xuất xứ. Trong trường hợp các biện pháp thuế này trở thành hiện thực sẽ là một cú sốc đối với các nhà xuất khẩu Đức. Viện Kinh tế Ifo đánh giá nếu ông Trump áp thuế 20% đối với hàng nhập khẩu từ Đức thì các nhà xuất khẩu nước này sẽ phải chịu thiệt hại tới 33 tỷ euro và kim ngạch xuất khẩu của Đức sang Mỹ có có thể giảm khoảng 15%.

Mặt khác, mặc dù Đức đã thoát khỏi suy thoái trong quý 1 với tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm quốc gia (GDP) chỉ ở mức 0,2%, sau khi chứng kiến mức giảm 0,3% trong quý 2, nhưng triển vọng kinh tế của nước này vẫn khá ảm đạm. Vừa qua, Bộ Kinh tế nước này dự báo nền kinh tế Đức sẽ rơi vào suy thoái trong năm 2024 thay vì đạt mức tăng trưởng như kỳ vọng ban đầu.

Không chỉ đối mặt với khó khăn kinh tế, Đức cũng đang trải qua bất ổn chính trị. Cuộc bầu cử ở Mỹ diễn ra vào thời điểm chính phủ của Thủ tướng Olaf Scholz đang gặp khủng hoảng. Mới đây, ông Scholz đã sa thải Bộ trưởng Tài chính Christian Lindner, dẫn đến sự tan rã của liên minh cầm quyền và gây ra những bất ổn trong nội bộ chính trị Đức. Mặc dù vậy, các lãnh đạo cấp cao của Đức vẫn thể hiện sự sẵn sàng hợp tác với ông Trump. Nhà lãnh đạo Đức nhấn mạnh quốc gia sẽ vẫn là một đối tác đáng tin cậy, đồng thời kêu gọi Liên minh châu Âu (EU) và tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) cần khẩn trương điều chỉnh chiến lược kinh tế và an ninh để ứng phó với tình hình mới.

Bình Thanh/Báo Tin tức - Nguồn Reuter, AP, AFP

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.