Thủ tướng Đức đáp trả cáo buộc 'hoàn toàn bị Nga kiểm soát'

Ngày 11/7, Thủ tướng Đức Angela Merkel khẳng định Berlin độc lập trong các lựa chọn chính sách. Đây được xem là phản ứng của nhà lãnh đạo Đức trước cáo buộc của Tổng thống Mỹ Donald Trump, cho rằng Berlin "hoàn toàn bị Nga kiểm soát".
Thủ tướng Đức đáp trả cáo buộc 'hoàn toàn bị Nga kiểm soát' ảnh 1

Thủ tướng Đức Angela Merkel. Ảnh: AFP/TTXVN

Chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Mỹ cáo buộc Đức trở thành "tù nhân" của các nguồn cung năng lượng từ Nga và chậm chạp trong việc tăng chi tiêu quốc phòng, phát biểu với báo giới ngay khi tới Brussels (Bỉ) tham dự Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), bà Merkel cho biết bản thân bà đã trải qua thời kỳ chiến tranh Lạnh và ngày nay, nước Đức đã thống nhất trong tự do, trở thành nước Cộng hòa Liên bang Đức. Do vậy, nước Đức có thể khẳng định "có khả năng tự đưa ra các chính sách độc lập và tự đưa ra các quyết định độc lập".

Về phần đóng góp của Đức trong NATO, Thủ tướng Merkel khẳng định "Đức đóng góp rất nhiều cho NATO, là quốc gia đóng góp số binh sĩ lớn thứ nhì, và dành phần lớn nhất tiềm lực quân sự của mình cho NATO". Theo bà Merkel, việc Đức đến nay vẫn can dự quân sự mạnh mẽ tại Afghanistan đã chứng tỏ rằng nước này cũng đang bảo vệ lợi ích cho cả Mỹ.
Trước đó, Tổng thống Mỹ đã công khai chỉ trích Đức vì đã không tăng chi tiêu quốc phòng. Phát biểu với báo giới trước thềm Hội nghị thượng đỉnh NATO, Tổng thống Donald Trump nêu rõ Đức là một nước giàu có, do đó Berlin có thể tăng chi tiêu quốc phòng ngay lập tức.
Từ khi đắc cử đến nay, Tổng thống Mỹ luôn gay gắt chỉ trích các nước đồng minh NATO không công bằng khi dựa vào Mỹ để chi trả các hóa đơn về ngân sách quốc phòng. Chỉ 8 trong số 29 nước thành viên NATO hiện đáp ứng mục tiêu chi tương đương 2% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) cho hoạt động quốc phòng, bao gồm Mỹ, Anh, Hy Lạp, Ba Lan, Latvia, Estonia, Romania và Lítva. Mục tiêu này đã được đề ra từ Hội nghị thượng đỉnh NATO tại xứ Wales năm 2014, và các nước đồng minh đã nhất trí hoàn thành mục tiêu trước năm 2024.
Dự kiến, Tổng thống Trump sẽ gặp Thủ tướng Đức Angela Merkel trong ngày 11/7 bên lề Hội nghị thượng đỉnh NATO.
(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.