Thủ tướng Đức A.Merkel lần đầu thăm trại tập trung Auschwitz

Ngày 6/12, Thủ tướng Đức Angela Merkel đã tới thăm trại tập trung Auschwitz ở Ba Lan, nơi Đức Quốc xã trước đây dựng lên để giam giữ, hành hình người Do Thái và tù binh chiến tranh. Đây là lần đầu tiên bà Merkel tới thăm trại Auschwitz trong 14 năm qua lãnh đạo nước Đức. 
Chú thích ảnh
Thủ tướng Đức Angela Merkel ngày 6/12 đã tới thăm trại tập trung Auschwitz ở Ba Lan. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, cùng Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki, bà Merkel đã đặt hoa và dành một phút tưởng niệm các nạn nhân bị Đức Quốc xã sát hại tại đây. Chuyến thăm trại Auschwitz của nhà lãnh đạo Đức được tiến hành khi một ngày trước đó, thủ hiến 16 bang ở Đức đã nhất trí đóng góp 60 triệu euro (khoảng 66,56 triệu USD) cho việc bảo tồn trại tập trung này. 

Chuyến thăm của Thủ tướng Merkel được thực hiện nhân kỷ niệm 75 năm giải phóng trại Auschwitz và được xem là cử chỉ quan trọng, thể hiện trách nhiệm lịch sử của nước Đức đối với các nạn nhân bị Đức Quốc xã sát hại. Trước bà, chỉ có hai thủ tướng Đức tới thăm Auschwitz là ông Helmut Schmidt ông Helmut Kohl. 

Khi phát xít cầm quyền ở Đức trước đây, không có quốc gia nào phải chịu nhiều đau thương như Ba Lan. Cho đến tận ngày nay, nỗi đau từ cuộc Chiến tranh Thế giới thứ 2 vẫn là một vết thương đối với người dân quốc gia Đông Âu. Auschwitz từng bị coi là cỗ máy giết người của Đức Quốc xã, với khoảng 1,1 triệu người bị giết hại, trong đó chủ yếu là người Do Thái.

Mạnh Hùng (TTXVN)

Dành cho bạn

VietFest 2026: Kết nối thế hệ trẻ với văn hóa Việt tại CH Séc

VietFest 2026: Kết nối thế hệ trẻ với văn hóa Việt tại CH Séc

Ngày 12/9, tại Trung tâm Thương mại Sapa ở thủ đô Praha, Lễ hội VietFest 2026 với chủ đề “Làng cổ tích & Trung thu” đã khai mạc, mở đầu chuỗi hoạt động diễn ra trong hai ngày 12 và 13/9, thu hút đông đảo gia đình và trẻ em người Việt tại Cộng hòa Séc.

Kênh đào 11 tỷ USD giúp Trung Quốc tăng kết nối với Đông Nam Á

Kênh đào 11 tỷ USD giúp Trung Quốc tăng kết nối với Đông Nam Á

Sau bốn năm xây dựng, kênh đào Pinglu (Bình Lục) tại Quảng Tây chuẩn bị vận hành, mở tuyến đường thủy mới ra Vịnh Bắc Bộ, rút ngắn hành trình vận chuyển hàng hóa và được kỳ vọng thúc đẩy kết nối kinh tế giữa miền Nam Trung Quốc với Đông Nam Á (ASEAN).