Thủ tướng đề nghị ADB tài trợ vốn cho các dự án mang tính chuyển đổi trạng thái

Theo đặc phái viên TTXVN, trong khuôn khổ dự Hội nghị thượng đỉnh Hợp tác tiểu vùng Mekong mở rộng (GMS) lần thứ 8 và công tác tại Trung Quốc, sáng 6/11, tại thành phố Côn Minh, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Chủ tịch Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) Masatsugu Asakawa.
Chú thích ảnh
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Asakawa Masatsugu, Chủ tịch Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB). Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Tại cuộc tiếp, thay mặt Chính phủ và nhân dân Việt Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính cảm ơn ADB tài trợ nguồn vốn quan trọng cho các dự án phát triển kinh tế-xã hội, đồng thời đóng góp tích cực vào công cuộc xóa đói giảm nghèo tại Việt Nam.

Cho rằng, với truyền thống 30 năm hợp tác tốt đẹp, hai bên cần tăng cường quy mô hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị ADB tiếp tục tài trợ vốn cho Việt Nam với lãi suất ưu đãi về các lĩnh vực mới nổi như chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, điện toán đám mây, các dự án hạ tầng chiến lược quy mô lớn mang tính chuyển đổi trạng thái, xoay chuyển tình thế.

Chủ tịch ADB chia buồn sâu sắc về những thiệt hại mà nhân dân Việt Nam phải gánh chịu do hậu quả của cơn bão số 3 (tên quốc tế là bão Yagi) gây ra; đánh giá cao việc Việt Nam ứng phó, khắc phục kịp thời, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; hy vọng Chính phủ Việt Nam đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn của ADB tài trợ cho các dự án phát triển ở Việt Nam.

Đánh giá cao vai trò quan trọng của Việt Nam trong GMS, Chủ tịch ADB hy vọng với vai trò là quốc gia sáng lập, Việt Nam tiếp tục tham gia tích cực chương trình của ADB, giống như Việt Nam đang tích cực chuyển đổi năng lượng; cho biết ADB sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam đạt mức phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Asakawa Masatsugu, Chủ tịch Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB). Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Cảm ơn ADB đã tham vấn một số vấn đề và hỗ trợ Việt Nam trong thời kỳ đổi mới, nhấn mạnh thời gian và trí tuệ là hết sức quan trọng, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết Việt Nam đang tiếp tục hoàn thiện thể chế, cắt giảm các quy trình, thủ tục rườm rà, đang cân nhắc để vay quy mô lớn hơn, không dàn trải vốn vay, tập trung làm các dự án lớn ví dụ như hạ tầng chiến lược, hạ tầng chống biến đổi khí hậu, năng lượng tái tạo, các ngành mới nổi…; mong muốn ADB quan tâm, tài trợ cho các dự án điện gió ngoài khơi, các dự án đường sắt tiêu chuẩn, đường sắt đô thị, đường sắt tốc độ cao, dự án chống sạt lở…, nhất là tài trợ với lãi suất ưu đãi cho các dự án lớn, có tính chất xoay chuyển tình thế, chuyển đổi trạng thái.

Đặc biệt, cá nhân Chủ tịch và ADB tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam, chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ Việt Nam trong tư vấn chính sách, nhất là chính sách vĩ mô, chính sách tiền tệ, tài khóa, đảm bảo các cân đối lớn, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, phù hợp với tình hình Việt Nam; hỗ trợ Việt Nam trong thúc đẩy tăng trưởng bền vững, thúc đẩy phát triển kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế; hỗ trợ giúp các doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Nhất trí với ý kiến của Thủ tướng Phạm Minh Chính, đánh giá cao về tiềm năng phát triển kinh tế tư nhân ở Việt Nam, Chủ tịch Masatsugu Asakawa cho biết ADB đang tạo thuận lợi để các nước được vay vốn với lãi suất thấp hơn, từ đó đóng góp vào giảm tác động biến đổi khí hậu ở Việt Nam.

Thủ tướng bày tỏ cám ơn sự đóng góp của cá nhân ngài Chủ tịch và ADB dành cho Việt Nam; cho biết Việt Nam sẽ xây dựng chính sách khuyến khích vay vốn của ADB; xem xét điều chỉnh, hoàn thiện chính sách phù hợp tình hình phục vụ vay vốn phát triển cho khối tư nhân như Chủ tịch đề xuất.

Phạm Tiếp (TTXVN)

Dành cho bạn

BRICS 2026: Thủ tướng dự phiên họp về tự cường, đổi mới sáng tạo, hợp tác và phát triển bền vững

BRICS 2026: Thủ tướng dự phiên họp về tự cường, đổi mới sáng tạo, hợp tác và phát triển bền vững

Sáng 13/9/2026, tại thủ đô New Delhi, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tham dự và phát biểu tại phiên họp kết hợp ăn trưa làm việc của Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 - năm 2026 với chủ đề: “Tự cường, đổi mới sáng tạo, hợp tác và phát triển bền vững: Định hình tương lai tăng trưởng bao trùm toàn cầu”.

13.563 mẫu sinh phẩm và cuộc tìm lại tên liệt sĩ

13.563 mẫu sinh phẩm và cuộc tìm lại tên liệt sĩ

Trưa 11/9, 13.563 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ được niêm phong, đóng gói trong 144 thùng chuyên dụng, phủ Quốc kỳ, theo máy bay CASA từ Ga Quân sự, Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất đáp xuống Sân bay Gia Lâm.

Công bố Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang tỉnh An Giang

Công bố Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang tỉnh An Giang

Sáng 13/9, tại Đền tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ và người có công với cách mạng tỉnh An Giang, Tỉnh ủy An Giang phối hợp với Quân khu 9 tổ chức Lễ công bố Quyết định công nhận Ngày truyền thống của lực lượng vũ trang tỉnh An Giang (sau hợp nhất) và truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho đồng chí Lâm Kiên Trì và liệt sĩ Huỳnh Văn Thạnh.