Thủ tướng dâng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Singapore

Theo đặc phái viên TTXVN, trong chương trình thăm chính thức Singapore, sáng 9/2 (giờ địa phương), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Phu nhân đã tới dâng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Bảo tàng các nền văn minh châu Á và thăm Vườn thực vật Singapore.
Chú thích ảnh
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân cùng đoàn cấp cao Việt Nam dâng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

Bảo tàng các nền văn minh châu Á nằm cạnh sông Singapore, là bảo tàng duy nhất trong khu vực được dành riêng để khám phá di sản nghệ thuật của châu Á; khắc họa sự kết nối lịch sử giữa các nền văn hóa của châu Á và giữa châu Á với thế giới.

Trong không gian rộng lớn của Bảo tàng, Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh được đặt trang trọng cùng tượng đài của nhiều nhà lãnh đạo, danh nhân châu Á khác. Thủ tướng Chính phủ, Phu nhân và đoàn công tác đã dâng hoa, thành kính tưởng nhớ công ơn to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân gắn biển tên cho cây hoa lan mang tên Phạm Lê Trân Chính. 

Cũng trong sáng 9/2, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân đã thăm Vườn thực vật Singapore. Vườn có diện tích gần 74ha, là nơi nghiên cứu và bảo tồn hơn 30.000 loài thực vật. Khu vườn nổi tiếng trên thế giới với Vườn lan Quốc gia, nơi trưng bày hoa lan nhiệt đới lớn nhất thế giới với hơn 1.000 loài phong lan và 2.000 loài lan lai tạo.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân tham quan Vườn Thực vật Singapore (Botanic Garden). 

Tại đây, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ và đặt tên cho một loài lan mới là “Pham Le Tran Chinh”. Loài lan “Pham Le Tran Chinh” là giống lan lai có sức sống mạnh mẽ và ra hoa tự nhiên. Các cụm hoa thẳng đứng và cứng cáp gồm từ 5 đến 7 bông hoa hình ngôi sao rạng rỡ. Các cánh hoa và đài hoa trên lưng có màu trắng ngọc trai với màu tím nhạt, trong khi các lá đài bên có màu trắng trang nhã với những điểm nhấn màu vàng kem. Loài hoa mang tượng trưng cho sức sống mạnh mẽ, đầy sắc màu thanh cao.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân tham quan Vườn Thực vật Singapore (Botanic Garden). 

Lãnh đạo Vườn lan cho biết loài lan mới này được lai tạo từ một loài lan có phân bố tự nhiên ở Việt Nam và một loài tại Singapore.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Phạm Minh Chính ký sổ lưu niệm khi đến dự lễ đặt tên hoa lan tại Vườn Thực vật Singapore.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã cảm ơn phía Singapore và mong muốn quan hệ hai nước sẽ phát triển tốt đẹp và trường tồn như vẻ đẹp của loài hoa phong lan mới này. 

Tin: Phạm Tiếp; Ảnh: Dương Giang (TTXVN)

Dành cho bạn

Nâng tầm toàn diện quan hệ giữa Việt Nam với Đan Mạch, EU và Bỉ

Nâng tầm toàn diện quan hệ giữa Việt Nam với Đan Mạch, EU và Bỉ

Nhận lời mời của Nhà Vua Đan Mạch Frederik Đệ thập, Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa và Thủ tướng Bỉ Bart De Wever, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã thăm cấp Nhà nước Vương quốc Đan Mạch, thăm chính thức Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ từ 19-24/10/2026. Kết thúc chuyến thăm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung trả lời phỏng vấn về kết quả chuyến thăm. Sau đây là nội dung phỏng vấn:

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến EU và Bỉ: Mở ra không gian hợp tác thực chất

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến EU và Bỉ: Mở ra không gian hợp tác thực chất

Chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam (từ ngày 21-24/10) đến Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ đã kết thúc tốt đẹp, không chỉ củng cố tin cậy chính trị, mà còn mở ra những không gian hợp tác thực chất, đột phá về kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học – công nghệ, chuyển đổi xanh và logistics. Sự kiện khẳng định mạnh mẽ đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa của Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Đưa đánh giá cán bộ từ 'khâu yếu' thành 'đột phá'

Đưa đánh giá cán bộ từ 'khâu yếu' thành 'đột phá'

Quy định 227-QĐ/TW ngày 19/10/2026 của Ban Chấp hành Trung ương về kiểm điểm và đánh giá xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị và trong toàn Đảng là nhằm đưa việc đánh giá cán bộ từ khâu khó, khâu yếu trở thành khâu đột phá trong công tác cán bộ.