Thủ tướng Cote d'Ivoire giải tán chính phủ

Tiếp sau sự kiện Cote d'Ivoire thông qua bản Hiến pháp mới và tổ chức cuộc tổng tuyển cử hồi tháng 12 năm ngoái, ngày 9/1, Thủ tướng nước này Daniel Kablan Duncan đã từ chức và giải tán chính phủ.
Thủ tướng Cote d'Ivoire giải tán chính phủ ảnh 1

Tổng thống Côte d'Ivoire Alassane Ouattara ký ban hành Hiến pháp mới tại Abidjan ngày 8/11/2016. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu sau cuộc gặp Tổng thống Cote d'Ivoire Alassane Ouattara, ông Duncan cho biết "đã nộp đơn xin từ chức của mình và của chính phủ".

Việc Thủ tướng Duncan từ chức và giải tán chính phủ đã mở đường cho việc triển khai các biện pháp được đưa ra trong bản Hiến pháp mới.

Theo kế hoạch ban đầu, ông dự kiến tuyên bố từ chức vào ngày 7/1 song bị trì hoãn do cuộc binh biến quân sự nổ ra tại 3 thành phố của quốc gia Tây Phi này trong ngày 6/1 vừa qua.

Hồi tháng 11 năm ngoái, Tổng thống Ouattara đã ban hành Hiến pháp mới được thông qua trong cuộc trưng cầu dân ý diễn ra hồi cuối tháng 10.

Ông tuyên bố Hiến pháp mới mở ra nền Cộng hòa thứ III này có mục đích giúp khép lại một chương thập kỷ khủng hoảng chính trị và quân sự và làm rõ các điều kiện được bầu của tổng thống, đồng thời nhấn mạnh làn gió dân chủ đã một lần nữa thổi vào Cote d'Ivoire.

Những cam kết của nền của nền Cộng hòa thứ III đó là những cam kết hòa bình, ổn định, bình đẳng và hiện đại. Tổng thống Ouattara cũng nhấn mạnh rằng bản Hiến pháp mới sẽ giúp tăng cường sự kết hợp chặt chẽ trong xã hội và thúc đẩy cải cách vì sự ấm no của người dân.

Theo bản Hiến pháp mới này, Tổng thống có quyền chỉ định một phó tổng thống và 1/3 nghị sĩ Thượng viện Cote d'Ivoire.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.