Thủ tướng Canada xin lỗi cộng đồng bản địa First Nation ở British Columbia

Theo phóng viên TTXVN tại Ottawa, Thủ tướng Canada Justin Trudeau đã xin lỗi người đứng đầu bộ lạc Tk’emlúps te Secwépemc, bà Kukpi7 Rosanne Casimir vì đã không tham dự các sự kiện của cộng đồng bản địa trong Ngày quốc gia vì Sự thật và Hòa giải của Canada (ngày 30/9).
Chú thích ảnh
Thủ tướng Justin Trudeau phát biểu tại Montreal, Quebec, Canada. Ảnh: AFP/TTXVN

Alex Wellstead, người phát ngôn Văn phòng Thủ tướng, cho biết Thủ tướng Trudeau đã liên hệ với bà Kukpi7 Casimir qua điện thoại vào 2/10. Ông Wellstead cho biết Thủ tướng Trudeau đã đưa ra lời xin lỗi, nhưng Văn phòng Thủ tướng không cung cấp thêm chi tiết.

Ngày 30/9 được coi là một ngày lễ theo luật định của liên bang Canada vào đầu năm nay, như Ủy ban Sự thật và Hòa giải (TRC) đã khuyến nghị trong 94 lời kêu gọi hành động của mình. Đây là ngày để tưởng nhớ những trẻ em đã chết trong khi bị buộc phải theo học ở các trường nội trú; và cũng để chia sẻ với những người sống sót, gia đình và cộng đồng vẫn bị ảnh hưởng bởi "di sản" của hệ thống trường nội trú này.

Hồi tháng 5, bộ lạc Tk’emlups Tee Secwepemc ở thành phố Kamloops thuộc tỉnh British Colombia thông báo nhờ dùng sóng radar xuyên mặt đất, họ đã phát hiện 215 bộ hài cốt của các học sinh ở trường nội trú Kamloops.

Từ thế kỷ 19 cho đến những năm 1970, hơn 150.000 trẻ em thuộc cộng đồng thổ dân First Nation được yêu cầu theo học tại các trường Thiên chúa giáo do nhà nước tài trợ trong khuôn khổ của chương trình hòa nhập các em vào xã hội Canada. Các em buộc phải cải sang đạo Thiên chúa và không được phép nói tiếng mẹ đẻ của mình. Nhiều trẻ đã bị đánh đập và bạo hành. TRC đã phán quyết rằng hệ thống đào tạo này cấu thành tội ác diệt chủng văn hóa.

Thủ tướng Trudeau đã đến một sự kiện liên quan vào tối 29/9, nhưng không tham dự bất kỳ sự kiện nào trong ngày lễ chính thức 30/9. Các nhà lãnh đạo bản địa trên khắp Canada đã chỉ trích mạnh mẽ quyết định của Thủ tướng Trudeau không tham dự mà thay vào đó có kỳ nghỉ cùng gia đình ở Tofino, British Columbia.

Bộ trưởng Các vấn đề liên chính phủ, Dominic LeBlanc đã bảo vệ cách tiếp cận của chính phủ đối với các vấn đề liên quan đến người bản địa: "Chúng tôi tin rằng cam kết hòa giải là sâu sắc và được chia sẻ bởi tất cả các thành viên trong chính phủ của chúng tôi".

Hương Giang (TTXVN)

Dành cho bạn

Nhiều quốc gia phản đối EU cắt giảm ngân sách

Nhiều quốc gia phản đối EU cắt giảm ngân sách

Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, ngày 2/10, 17 nước thành viên của Liên minh châu Âu (EU), trong đó có Italy, Tây Ban Nha và Ba Lan, đã ký một bức thư gửi tới quốc gia đang giữ ghế Chủ tịch luân phiên của Hội đồng châu Âu là Ireland nhằm phản đối việc cắt giảm ngân sách của EU và yêu cầu giữ nguyên gần 900 tỷ euro trong dự thảo ngân sách sắp tới.

Mỹ đẩy nhanh xây dựng chuỗi cung ứng đất hiếm và dược phẩm trong nước

Mỹ đẩy nhanh xây dựng chuỗi cung ứng đất hiếm và dược phẩm trong nước

Giám đốc Văn phòng Chính sách Thương mại và Sản xuất Nhà Trắng Peter Navarro cho biết chính quyền Tổng thống Donald Trump đang đẩy nhanh kế hoạch củng cố các chuỗi cung ứng chiến lược trong nước, đặc biệt đối với đất hiếm, nam châm và dược phẩm, nhằm giảm sự phụ thuộc vào nguồn cung từ Trung Quốc.