Thủ tướng Canada khởi động chiến dịch tranh cử

Theo phóng viên TTXVN tại Ottawa, Thủ tướng Canada Justin Trudeau sẽ chính thức khởi động chiến dịch tranh cử liên bang năm 2019 vào ngày 11/9 (giờ địa phương).

Trong chiến dịch kéo dài 5 tuần rưỡi này, lãnh đạo các đảng sẽ đi khắp cả nước để vận động cử tri trước khi cuộc bỏ phiếu được tiến hành vào ngày 21/10 tới. Trong khi đó, tại cuộc tổng tuyển cử năm 2015, cuộc đua tranh cử kéo dài tới 78 ngày.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Canada Justin Trudeau phát biểu với báo giới tại Ottawa, Ontario, ngày 9/5/2018. Ảnh: AFP/ TTXVN

Giới quan sát cho rằng khi rút ngắn thời gian của chiến dịch tranh cử, đảng Tự do muốn hạn chế “sự nguy hiểm” đối với Thủ tướng Trudeau, đồng thời giảm bớt cơ hội “được thể hiện mình” của các lãnh đạo đảng khác. Tại Canada, một đảng cần giành được 170 ghế ở Hạ viện để thành lập chính phủ đa số.

Đảng Tự do của Thủ tướng Justin Trudeau lấy khẩu hiệu “Chọn tiến lên”, trong khi khẩu hiệu của đảng Bảo thủ là “Thời điểm để tiến bước”. Đảng Xanh chọn khẩu hiệu “Không cánh tả. Không cánh hữu. Cùng nhau tiến lên”. Còn khẩu hiệu của Dân chủ Mới (NDP) là “Vì lợi ích của bạn”.

Theo kết quả thăm dò mới đây của hãng khảo sát Nanos Research, không một nhà lãnh đạo đảng nào có được lợi thế thực sự rõ ràng với câu hỏi “Ai sẽ là người tốt nhất để dẫn dắt một chính phủ đạo đức”. Với câu hỏi này, nhà lãnh đạo đảng Xanh Elizabeth May được 23% người Canada tham gia cuộc thăm dò bình chọn, so với mức 20% dành cho lãnh đạo Đảng Bảo thủ Andrew Scheer; 17% cho Thủ tướng Trudeau và nhà lãnh đạo NDP Jagmeet Singh được 10%. Đáng chú ý, 12% số người được khảo sát nói rằng họ không chắc chắn về câu trả lời.

Hương Giang  (TTXVN)

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.