Thủ tướng Canada Justin Trudeau muốn 'so găng' với nam diễn viên nổi tiếng

Thủ tướng Justin Trudeau đã thách thức diễn viên nổi tiếng Matthew Perry trong loạt phim “Friends” tái đấu sau khi ông này chia sẻ từng ra tay đánh nhà lãnh đạo Canada khi họ còn là học sinh.
Thủ tướng Canada Justin Trudeau muốn 'so găng' với nam diễn viên nổi tiếng ảnh 1

Thủ tướng Justin Trudeau (phải) và nam diễn viên Perry.

Trong tháng 3 vừa qua, nam diễn viên Perry đã khiến truyền thông xôn xao sau khi thừa nhận rằng hồi còn là cậu bé 10 tuổi, ông đã khiến Thủ tướng Canada tương lai khi đó mới 8 tuổi phải ăn đòn. Được biết cả hai nhân vật nổi tiếng này đều từng theo học trường Rockcliffe Park tại Ottawa, Canada.

Xuất hiện trong chương trình Jimmy Kimmel Live, nam diễn viên Perry kể lại rằng bạn cùng trường cho biết nguyên nhân khiến ông “tẩn” Thủ tướng Justin Trudeau khi còn nhỏ là do “ghen tị” với tài năng thể thao của cậu bé kém mình hai tuổi. Tuy nhiên, nam diễn viên Perry nhấn mạnh rằng ông không nghĩ đó là lý do dẫn đến hành động khi đó của mình.

Sau tiết lộ này, Thủ tướng Canada vào đúng ngày 1/4 đã đăng trên Twitter cá nhân bày tỏ ý định muốn tái đấu hiệp hai với nam diễn viên Perry sau 35 năm.

Nam diễn viên 47 tuổi liền từ chối đề nghị được đưa ra đúng ngày Cá tháng Tư trên và chia sẻ hóm hỉnh rằng ông sợ quân đội Canada dưới trướng Thủ tướng Trudeau.

Hà Linh/Báo Tin Tức

Dành cho bạn

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Ngày 14/9, lực lượng Houthi ở Yemen tuyên bố đã phóng hàng chục thiết bị bay không người lái (UAV) và tên lửa đạn đạo, tấn công các mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia, nhằm đáp trả các cuộc không kích trước đó của nước này.

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Các công tố viên Hàn Quốc ngày 14/9 đã đề nghị lệnh bắt giữ 8 lãnh đạo đương nhiệm và cựu lãnh đạo các doanh nghiệp hóa dầu trong nước với cáo buộc thông đồng ấn định giá, trong bối cảnh giá dầu và các sản phẩm hóa dầu tăng mạnh do căng thẳng tại Trung Đông.