Thủ tướng Campuchia sẽ tham dự Hội nghị GMS-6 và CLV-10 tại Việt Nam

Thủ tướng Campuchia Samdech Hun Sen sẽ tham dự Hội nghị thượng đỉnh Hợp tác tiểu vùng Mekong mở rộng lần thứ 6 (GMS-6) và Hội nghị cấp cao Hợp tác Khu vực tam giác phát triển Campuchia - Lào - Việt Nam lần thứ 10 (CLV-10) được tổ chức tại Hà Nội.
Thủ tướng Campuchia sẽ tham dự Hội nghị GMS-6 và CLV-10 tại Việt Nam ảnh 1

Thủ tướng Samdech Hun Sen sẽ tham dự Hội nghị GMS-6 và CLV-10 tại Việt Nam. AFP/TTXVN

Thông cáo của Bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia ngày 27/3 cho biết, nhận lời mời của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, từ ngày 30-31/3, Thủ tướng Hun Sen sẽ dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Vương quốc Campuchia sang Việt Nam tham dự Hội nghị GMS-6 và CLV-10 tại Hà Nội. Tháp tùng Thủ tướng Hun Sen có Bộ trưởng cao cấp Bộ Kinh tế và Tài chính Aun Pornmoniroth, Bộ trưởng cao cấp Bộ Công chính và Vận tải Sun Chanthol; Bộ trưởng cao cấp kiêm Trưởng Ban Biên giới quốc gia Var Kimhong, Bộ trưởng Bộ Thương mại Pan Sorasak, Bộ trưởng Bộ Du lịch Thong Khon, Bộ trưởng Bộ Giáo dục, Thanh niên và Thể thao Hang Chuon Naron, Bộ trưởng Bộ Nông, Lâm và Ngư nghiệp Veng Sakhon cùng một số cán bộ cấp cao của Chính phủ Vương quốc Campuchia. Thông cáo cho biết, tại Hội nghị GMS-6 với chủ đề “Phát huy 25 năm hợp tác xây dựng GMS hội nhập, bền vững và thịnh vượng”, Thủ tướng Hun Sen sẽ có bài phát biểu tham luận. Các bên sẽ chính thức thông qua Kế hoạch hành động Hà Nội từ năm 2018 - 2022 và Khuôn khổ đầu tư khu vực năm 2022. Kết thúc Hội nghị, các bên sẽ ra Tuyên bố chung. Tại Hội nghị CLV-10, các bên sẽ cùng nhau nhìn lại những thành tựu đã được, cũng như đề xuất các sáng kiến định hướng hợp tác các lĩnh vực quan trọng như kinh tế, thương mại, đầu tư, cơ sở hạ tầng và năng lượng. Lãnh đạo các nước sẽ thông qua Kế hoạch Hành động kết nối kinh tế Campuchia - Lào - Việt Nam năm 2030 và ra Tuyên bố chung của Hội nghị.Thông cáo cũng khẳng định, việc tham gia Hội nghị của Thủ tướng Hun Sen cho thấy, quyết tâm của Campuchia trong việc củng cố quan hệ hữu nghị, hợp tác Khu vực Tiểu vùng sông Mekong và khuôn khổ hợp tác ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia vì hòa bình, ổn định và phát triển bền vững.
(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.