Thủ tướng Campuchia không đàm phán với đảng đối lập trong thời gian tới

Thủ tướng Samdech Hun Sen, đồng thời là Chủ tịch CPP, khẳng định: “Sẽ không có bất kỳ cuộc đàm phán nào giữa CPP và CNRP trong thời gian sắp tới".
Thủ tướng Campuchia không đàm phán với đảng đối lập trong thời gian tới ảnh 1

Thủ tướng Hun Sen. Ảnh: THX/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia, Samdech Hun Sen ngày 13/6 tuyên bố đảng cầm quyền Nhân dân Campuchia (CPP) sẽ không có bất kỳ cuộc đàm phán nào với đảng đối lập Cứu nguy dân tộc Campuchia (CNRP) về việc một số quan chức của đảng này hiện bị giam giữ; hoặc liên quan đến hành động của cảnh sát có thể bắt giữ ông Kem Sokha, quyền thủ lĩnh CNRP đang bị tòa án cáo buộc liên quan đến vụ bê bối tình ái với một nữ nhân viên của một tiệm cắt tóc.

Tại một buổi lễ tổ chức ở Phnom Penh, Thủ tướng Samdech Hun Sen, đồng thời là Chủ tịch CPP, khẳng định: “Sẽ không có bất kỳ cuộc đàm phán nào giữa CPP và CNRP trong thời gian sắp tới. Bởi nếu có các các cuộc đàm phán trong thời gian tới sẽ ảnh hưởng đến tiến trình của tòa án; hoặc nếu có các cuộc đàm phán, CPP nhất quyết sẽ không thảo luận các trường hợp đang được tòa án thụ lý và cũng sẽ không thảo luận liên quan đến trường hợp các tù nhân”.

Trong tuần qua, CNRP kêu gọi tiến hành các cuộc đàm phán với CPP, nhưng từ chối đáp ứng điều kiện của CPP là đảng đối lập phải gửi thư chính thức cho đảng cầm quyền nêu rõ các vấn đề họ yêu cầu để thảo luận. Trong vòng gần một năm qua, sau khi hai đảng đạt thỏa thuận hợp tác theo tinh thần “văn hóa đối thoại” vào tháng 7/2014, đã có khoảng 20 nhân vật chỉ trích chính quyền bị giam giữ, trong đó có khoảng 12 quan chức đối lập, đặc biệt có một Nghị sĩ và một Thượng nghị sĩ đối lập bị bắt giữ vì xuyên tạc Hiệp ước biên giới giữa Campuchia và Việt Nam.

Tuy nhiên, phát biểu với báo giới, người phát ngôn CNRP Yim Sovann nói rằng ông vẫn hy vọng có các cuộc đàm phán giữa hai bên và “quan điểm CNRP là hết sức cố gắng để giải quyết các vấn đề chính trị và để tình hình trở lại bình thường nhằm tiến tới các cuộc bầu cử sắp tới ở Campuchia”. Ông này cho rằng “nếu tình hình chính trị Campuchia vẫn tiếp tục u ám như hiện nay, chúng tôi rất lo ngại về các cuộc bầu cử sắp tới… Tình hình chính trị hiện nay rất xấu”.

Trong những ngày này, CPP tiếp tục thu thập chữ ký để gửi kiến nghị lần thứ hai lên Quốc vương Norodom Sihamoni để Quốc vương can thiệp giúp ổn định tình hình chính trị. Hàng trăm người ủng hộ CNRP đang canh giữ trụ sở đảng đối lập ở ngoại ô Phnom Penh để bảo vệ Quyền chủ tịch CNRP Kem Sokha trong trường hợp chính quyền có biện pháp xử lý khi ông này tiếp tục không đến trình diện tòa án vào ngày 14/6 sau khi có quyết định triệu tập lần thứ ba.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Tàu khu trục đầu tiên do Iran tự chế tạo Jamaran phóng thử tên lửa Nour ở ngoài khơi vùng Vịnh. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Iran cảnh báo sẵn sàng tấn công tàu chiến Mỹ nếu tiếp cận vùng biển nước này

Giới chức quân sự Iran cảnh báo sẵn sàng tấn công tàu chiến Mỹ nếu tiến gần vùng biển nước này, trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump cân nhắc mở thêm chiến dịch quân sự nhằm vào Tehran. Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố tàu chiến Mỹ hiện phải hoạt động cách xa eo biển Hormuz hàng trăm km.

Lý do Mỹ điều chỉnh thuế quan đối với hàng hóa nhập khẩu từ Canada

Lý do Mỹ điều chỉnh thuế quan đối với hàng hóa nhập khẩu từ Canada

Theo mạng tin “nationalnewswatch.com” ngày 24/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký một sắc lệnh dỡ bỏ một số loại thuế quan áp lên hàng hóa xuất khẩu từ Canada vào cuối tháng này, nhưng lại bổ sung thuế quan đối với hàng chục mặt hàng khác, bao gồm cả rác thải và nước thải từ Canada.

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.