Hội nghị cấp cao ASEAN:

Thủ tướng Campuchia kêu gọi tăng cường quan hệ hợp tác giữa ASEAN với Mỹ, Trung Quốc và Hàn Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen kêu gọi tiếp tục tăng cường và mở rộng quan hệ đối tác và hợp tác giữa khu vực ASEAN và Mỹ trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là y tế, công nghệ số, vận tải, môi trường và biến đổi khí hậu và thúc đẩy vai trò của phụ nữ, dựa trên nền tảng tôn trọng chủ quyền của nhau và hỗ trợ nhau cùng xây dựng tương lai thịnh vượng và tỏa sáng.
Chú thích ảnh
Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen phát biểu trong cuộc họp báo tại Phnom Penh ngày 17/9/2021. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh ASEAN-Mỹ diễn ra theo hình thức trực tuyến, ông Hun Sen nhấn mạnh quan hệ đối tác ASEAN-Mỹ đã góp phần quan trọng vào việc thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa ASEAN và Mỹ. Trong bối cảnh ASEAN và thế giới đang dần hồi phục và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, Campuchia ủng hộ đưa ra Tuyên bố ASEAN-Mỹ về Phát triển Số và thực hiện hiệu quả Chương trình hành động nhằm thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược ASEAN-Mỹ giai đoạn 2021-2025.

Nhân dịp này, Campuchia đề nghị Mỹ tiếp tục ủng hộ nỗ lực hồi phục và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế-xã hội của ASEAN.

Tại Hội nghị thượng đỉnh ASEAN-Trung Quốc lần thứ 24 diễn ra theo hình thức trực tuyến ngày 26/10, ông Hun Sen chia sẻ ba điểm có thể giúp tăng cường hợp tác giữa ASEAN với Trung Quốc trong tương lai.

Thứ nhất, Campuchia đề nghị Trung Quốc ủng hộ hợp tác trong 5 khu vực chiến lược thuộc Thỏa thuận khung về Hồi phục toàn diện ASEAN cũng như các sáng kiến khác như Thỏa thuận khung về Hành lang đi lại và Dự trữ cung cấp thiết bị y tế khẩn cấp khu vực ASEAN.

Thứ hai, Campuchia mong muốn hoàn thành các mục tiêu kết nối khu vực, có sự liên kết giữa Kế hoạch Tổng thể về Kết nối ASEAN (MPAC) 2025 với Sáng kiến Vành đai và Con đường (BRI).

Thứ ba, Campuchia đánh giá cao sự tiến triển của quan hệ hợp tác kinh tế và thương mại ASEAN-Trung Quốc, đồng thời hy vọng Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) sẽ góp phần tăng cường hơn nữa thương mại và đầu tư trong khu vực.

Trong khi đó, tại Hội nghị thượng đỉnh ASEAN-Hàn Quốc lần thứ 22 diễn ra cùng ngày, Thủ tướng Hun Sen bày tỏ sự tin tưởng rằng Hiệp định thương mại tự do Campuchia-Hàn Quốc (CKFTA) ký ngày 26/10 sẽ tạo lực đẩy quan trọng giúp thúc đẩy thương mại và đầu tư giữa hai nước.

Campuchia cũng hoan nghênh sáng kiến của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in nhằm tăng cường hợp tác trong lĩnh vực y tế công, đặc biệt trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19, thông qua việc thực hiện Kênh Đối thoại Y tế ASEAN-Hàn Quốc.

Nhằm thúc đẩy thương mại và đầu tư giữa ASEAN và Hàn Quốc cũng như khôi phục tăng trưởng kinh tế mọi mặt, Campuchia đã thông qua Nghị định thư lần thứ ba về sửa đổi Hiệp định thương mại tự do ASEAN-Hàn Quốc (AKFTA) và khuyến khích các nước thành viên khác trong ASEAN đẩy nhanh tiến trình thông qua Nghị định thư này.

Trang Nhung (TTXVN)

Dành cho bạn

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Fiji đã tuyên bố HIV là khủng hoảng cấp quốc gia. Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 15/9, Bộ trưởng Y tế Fiji - ông Ratu Atonio Lalabalavu, cho biết theo ước tính, cứ 60 người trưởng thành tại Fiji thì có khoảng một người đang sống chung với HIV.

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam và KPL Lào hợp tác chặt chẽ, phát huy vai trò truyền thông chiến lược, góp phần xây dựng mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước. Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Thông tấn xã Việt Nam (15/9/1945-15/9/2026), Tổng Giám đốc Hãng Thông tấn quốc gia Lào (KPL) Vannasin Simmavong đánh giá cao sứ mệnh và vai trò lịch sử của TTXVN đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, đồng thời đề xuất những định hướng hợp tác nhằm tiếp tục thắt chặt quan hệ giữa hai hãng thông tấn quốc gia trong tình hình mới.

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Ngày 15/9, Iran tuyên bố không đàm phán với Mỹ cho đến khi Washington đáp ứng các điều kiện của Tehran, trong khi hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz tiếp tục suy giảm và một tàu chở dầu bị tấn công ngoài khơi Oman. Những diễn biến mới làm gia tăng lo ngại xung đột tại Trung Đông tiếp tục ảnh hưởng đến các tuyến vận tải năng lượng quan trọng của thế giới.

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Ngày 15/9, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cảnh báo nếu không hiện đại hóa hệ thống thương mại toàn cầu, GDP toàn cầu có thể thấp hơn tới 10% so với kịch bản hệ thống đa phương được củng cố, trong bối cảnh chính sách thương mại thế giới đang đối mặt với sự gián đoạn nghiêm trọng và kéo dài nhất trong nhiều thập kỷ qua.