Thủ tướng Cameron kêu gọi Scotland 'ở lại' Vương quốc Anh

Thủ tướng Anh David Cameron ngày 7/2 kêu gọi cử tri Scotland bỏ phiếu chống lại việc rút khỏi Vương quốc Anh, đồng thời cảnh báo rằng nền độc lập của Scotland sẽ làm ảnh hưởng đến hình ảnh và vị thế của Vương quốc Anh trên trường quốc tế.

Thủ tướng Anh David Cameron ngày 7/2 kêu gọi cử tri Scotland bỏ phiếu chống lại việc rút khỏi Vương quốc Anh, đồng thời cảnh báo rằng nền độc lập của Scotland sẽ làm ảnh hưởng đến hình ảnh và vị thế của Vương quốc Anh trên trường quốc tế. 

Thủ tướng Cameron kêu gọi Scotland 'ở lại' Vương quốc Anh ảnh 1

Kết quả các cuộc thăm dò mới nhất cho thấy, nếu cuộc trưng cầu diễn ra vào thời điểm này, có tới khoảng 37% người dân Scotland ủng hộ việc tách vùng lãnh thổ này khỏi Vương quốc Anh, tăng 5% so với thời điểm hồi tháng 9 năm ngoái.

Tuyên bố trên của Thủ tướng Anh được đưa ra trong bài phát biểu tại sân vận động Olympic ở thủ đô London. Ông Cameron nhấn mạnh rằng "Nếu thiếu Scotland, Vương Quốc Anh sẽ suy yếu và điều đó sẽ hủy hoại danh tiếng của chúng ta". Ông kêu gọi người dân ở tất cả các vùng thuộc Vương quốc Anh thuyết phục cử tri Scotland bỏ phiếu "Không" trong cuộc trưng cầu dân ý sắp tới. 


Theo dự kiến, ngày 18/9 tới, cử tri Scotland sẽ tham gia bỏ phiếu trưng cầu dân ý để quyết định Scotland sẽ là một quốc gia độc lập, chấm dứt lịch sử 307 năm nằm dưới sự cai trị của Nữ hoàng; hay tiếp tục là một bộ phận của Vương quốc Anh (bao gồm Anh, Scotland, xứ Wales và Bắc Ireland). 


Nếu kết quả cuộc trưng cầu dân ý nghiêng về nền độc lập của Scotland, Vương quốc Anh sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức lớn, trong đó có khả năng đội tàu ngầm nguyên tử của Anh đặt tại Scotland sẽ phải rời khỏi vùng lãnh thổ này, ngoài ra nó cũng sẽ ảnh hưởng đến chiếc ghế thường trực HĐBA LHQ của Anh cũng như vai trò đầu tàu của Anh trong Liên minh châu Âu (EU). 

TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.