Thủ tướng Bangladesh chạy sang Ấn Độ, Tư lệnh quân đội nói sẽ lập chính phủ lâm thời

Tổng tư lệnh quân đội Bangladesh, Tướng Waker-Uz-Zaman, cho biết Thủ tướng Sheikh Hasina đã rời khỏi đất nước và một chính phủ lâm thời sẽ được thành lập.

Trong một bài phát biểu trên truyền hình ngày 5/8, Tổng tư lệnh quân đội Bangladesh, tướng Waker-Uz-Zaman cho biết Thủ tướng nước này, bà Sheikh Hasina đã từ chức, rời khỏi đất nước và một chính phủ lâm thời sẽ được thành lập.

Tướng Waker-Uz-Zaman cho biết thêm quân đội sẽ sớm gặp Tổng thống để thảo luận kỹ việc thành lập chính phủ lâm thời, đồng thời nhấn mạnh không cần áp đặt giới nghiêm hay ban bố tình trạng khẩn cấp vàsẽ tìm giải pháp cho cuộc khủng hoảng trong tối 5/8.

Thông tin mà tướng Waker-Uz-Zaman đưa ra đã xác nhận tin tức trước đó của giới truyền thông rằng bà Sheikh Hasina đã từ chức và chạy trốn khỏi đất nước.

Theo các phương tiện truyền thông, bà Sheikh Hasina đã bay trên một chiếc trực thăng quân sự cùng với chị gái để đến Ấn Độ.

Kênh truyền hình CNN News 18 cho biết chiếc trực thăng chở bà Sheikh Hasina đã hạ cánh tại Agartala, thủ phủ của tiểu bang Tripura thuộc vùng Đông Bắc Ấn Độ.

Bắt đầu vào tháng trước, Bangladesh đã bị nhấn chìm bởi các cuộc biểu tình và bạo lực giết chết hàng trăm người, sau khi các nhóm sinh viên yêu cầu bãi bỏ hệ thống hạn ngạch biên chế gây tranh cãi trong các công việc của chính phủ.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Bangladesh Sheikh Hasina phát biểu tại Dhaka ngày 8/1. Ảnh: THX/TTXVN

Sự việc đã leo thang thành một chiến dịch nhằm lật đổ Thủ tướng Sheikh Hasina, người đã nắm quyền nhiệm kỳ thứ tư liên tiếp vào tháng 1 vừa qua sau khi đảng Liên đoàn Awami Bangladesh (AL) cầm quyền của bà giành chiến thắng vang dội trong cuộc tổng tuyển cử

Tuy nhiên, cuộc bầu cử này đã bị phe đối lập tẩy chay.

Dành cho bạn

Xả súng nghi khủng bố tại Pháp, 5 người thương vong

Xả súng nghi khủng bố tại Pháp, 5 người thương vong

Ngày 23/10, một vụ xả súng đã xảy ra ở khu vực ngoại ô phía Tây Nam thủ đô Paris của Pháp, khiến 1 người thiệt mạng và 4 người bị thương. Các công tố viên đang điều tra vụ việc theo hướng đây là hành vi “khủng bố” mang động cơ phân biệt chủng tộc.

Hàn Quốc đề xuất đối thoại quân sự với Triều Tiên

Hàn Quốc đề xuất đối thoại quân sự với Triều Tiên

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, ngày 23/10, Hàn Quốc đã nối lại đề xuất tổ chức các cuộc đối thoại quân sự với Triều Tiên nhằm thảo luận về những khác biệt trong nhận thức liên quan đến vị trí đường ranh giới liên Triều, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng sau vụ nổ mìn xảy ra bên trong Khu phi quân sự (DMZ) hồi tháng trước.

Áp lực lạm phát đè nặng lên tăng trưởng kinh tế Eurozone

Áp lực lạm phát đè nặng lên tăng trưởng kinh tế Eurozone

Hoạt động của khu vực tư nhân tại Eurozone tăng trưởng chậm nhất trong 4 tháng vào tháng 10/2026, do chi phí gia tăng dưới tác động của giá năng lượng và hoạt động kinh doanh tại Pháp thu hẹp trong bối cảnh nước này đối mặt với nhiều sức ép về chính trị và tài chính.