Thủ tướng Ba Lan tiết lộ chia rẽ trong nội bộ EU về Nga trong vấn đề Ukraine

Theo Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki, Liên minh châu Âu (EU) vẫn chia rẽ trong lựa chọn hình thức cấm vận chống Nga, dù đồng thuận về việc cần phải bảo vệ chủ quyền của Ukraine.
Chú thích ảnh
Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki. Ảnh: Reuters

Trong bài trả lời phỏng vấn tờ nhật báo El Mundo của Tây Ban Nha mới đây, ông Morawiecki cho biết EU thống nhất rằng chủ quyền của Ukraine cần phải được tôn trọng. Tuy nhiên, vẫn tồn tại bất đồng quan điểm trong nội bộ khối này về cách thức hỗ trợ Ukraine cũng như giải pháp đáp trả hành động quân sự của Nga nhằm vào Ukraine.

“Tất cả các thành viên EU đều nhất trí rằng Ukraine cần duy trì chủ quyền của mình. Bất đồng tồn tại liên quan đến quy mô, cấp độ lệnh trừng phạt chống Nga cũng như hỗ trợ quân sự cho Ukraine – đây đều là những chủ đề cần phải được thống nhất trong EU và NATO”, Thủ tướng Morawiecki bày tỏ.

Theo nhà lãnh đạo Ba Lan, Đức sẽ không can dự vào cuộc xung đột này, bởi đây là quyết định của chính quyền mới. Nhưng nếu Đức từ chối hỗ trợ Ukraine, Ba Lan sẽ yêu cầu Berlin lên tiếng rõ ràng, cụ thể, ví như tuyên bố không hỗ trợ vũ khí cho Kiev là vì lý do nào.

Ukraine hiện là tâm điểm trong đối đầu giữa Nga và phương Tây. Giới chức Mỹ và EU trong vài tháng gần đây lên tiếng bày tỏ quan ngại về việc Moskva có kế hoạch can dự quân sự ở Ukraine, đồng thời đưa ra những cảnh báo về lệnh trừng phạt khắc nghiệt chống Nga.

Về phần mình, Moskva liên tục phủ nhận cáo buộc của phương Tây về kế hoạch tấn công Ukraine, cho rằng Mỹ và EU có chủ ý đẩy căng tình hình. Điện Kremlin cũng đưa ra đề xuất bảo đảm an ninh với Mỹ và NATO, với các điều khoản NATO ngừng mở rộng về phía Đông, không kết nạp Ukraine, Georgia làm thành viên.

Hoài Thanh/Báo Tin tức (RT)

Dành cho bạn

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.