Thủ tướng Ba Lan thăm Ukraine

Ngày 22/1, tân Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk đã đến Kiev, bắt đầu chuyến thăm chính thức Ukraine nhằm tăng cường quan hệ song phương. Đây là chuyến thăm chính thức đầu tiên của ông Tusk đến Ukraine kể từ khi nhậm chức vào tháng trước.
Chú thích ảnh
Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk. Ảnh: PAP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Đông Âu, trong chuyến thăm này, Thủ tướng Tusk sẽ có các cuộc gặp với Tổng thống nước chủ nhà Volodymyr Zelensky và người đồng cấp Denys Shmyhal. Các cuộc gặp sẽ tập trung thảo luận tình hình tại Ukraine và vấn đề an ninh của Ba Lan.

Chuyến thăm của ông Tusk diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa Ba Lan và Ukraine căng thẳng liên quan vấn đề ngũ cốc giá rẻ của Ukraine. Sau khi Ba Lan và một số nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) gia hạn lệnh cấm nhập khẩu ngũ cốc Ukraine, Kiev khiếu nại Ba Lan, Hungary và Slovakia lên Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) với yêu cầu bồi thường tài chính, cho rằng “hành động đơn phương của các nước thành viên EU trong lĩnh vực thương mại là không thể chấp nhận được”.

Quan hệ giữa Vácsava và Kiev cũng căng thẳng trong những tháng gần đây liên quan đến các cuộc biểu tình của giới tài xế xe tải và nông dân Ba Lan phong tỏa biên giới với Ukraine đòi thu hồi cơ chế cho các tài xế xe tải Ukraine được vào EU không cần giấy phép. Ngày 6/1 vừa qua, Chính phủ Ba Lan đã ký một thỏa thuận với nông dân nước này nhằm chấm dứt tình trạng phong tỏa cửa khẩu biên giới với Ukraine. Tuần trước, các tài xế xe tải cũng đồng ý dừng các cuộc biểu tình cho đến ngày 1/3.

Tân Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cùng các bộ trưởng trong chính phủ của ông đã tuyên thệ nhậm chức trước Tổng thống Andrzej Duda vào ngày 13/12/2023. Chính phủ do ông Donald Tusk lãnh đạo đang có kế hoạch tăng cường viện trợ quân sự cho Ukraine.

Ngọc Long (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.