Thủ tướng Australia thông báo sẽ trục xuất Đại sứ Iran tại Canberra

Quan hệ giữa Australia và Iran có dấu hiệu leo thang căng thẳng khi Thủ tướng Anthony Albanese ngày 26/8 thông báo sẽ trục xuất Đại sứ Iran tại Canberra và tạm ngừng các hoạt động của Đại sứ quán Australia ở Tehran.
Chú thích ảnh
Thủ tướng Australia Anthony Albanese. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu tại buổi họp báo, Thủ tướng Albanese cho biết cơ quan tình báo Australia đã thu thập bằng chứng cho thấy Iran có liên quan tới một số vụ tấn công nhằm vào cộng đồng người Do Thái ở thành phố Sydney (bang New South Wales) và thành phố Melbourne (bang Victoria) kể từ tháng 10/2023, thời điểm cuộc xung đột giữa phong trào Hồi giáo Hamas và Israel bùng phát ở Dải Gaza.

Bên cạnh đó, nhà lãnh đạo này cho biết Chính phủ Australia sẽ đưa Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) vào danh sách các tổ chức khủng bố. Theo ông Albanese, các nhà ngoại giao Australia tại Iran đều an toàn và đã được bố trí sang một nước thứ ba.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Australia Penny Wong cho biết đây là lần đầu tiên Australia trục xuất một đại sứ nước ngoài kể từ sau Chiến tranh Thế giới thứ hai.

Hiện Iran chưa đưa ra bình luận trước thông tin trên.       

Nguyễn Hà (TTXVN)

Dành cho bạn

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) thuộc Liên hợp quốc (LHQ) ngày 12/9 công bố báo cáo cho biết số người phải di tản ở Yemen đã tăng lên ít nhất 76.000 người kể từ tháng 7 năm nay, tăng so với 46.000 người chỉ vài ngày trước đó, do giao tranh leo thang giữa phong trào Houthi và lực lượng chính phủ. IOM cũng cảnh báo cuộc khủng hoảng di dời dân cư ở Yemen đang ngày càng trầm trọng.