Thủ tướng Australia bác tin chính phủ lâm vào khủng hoảng

Thủ tướng Australia Tony Abbott bác tin nói rằng quyết định cải tổ nội các là dấu hiệu cho thấy chính phủ của ông đang lâm vào khủng hoảng.

Ngày 22/12, Thủ tướng Australia Tony Abbott bác tin nói rằng quyết định cải tổ nội các là dấu hiệu cho thấy chính phủ của ông đang lâm vào khủng hoảng.

Thủ tướng Australia bác tin chính phủ lâm vào khủng hoảng ảnh 1

Thủ tướng Australia Tony Abbott.

Trước đó một ngày, Thủ tướng Abbott công bố những thay đổi sâu rộng trong chính phủ của ông với việc cách chức Bộ trưởng Quốc phòng David Johnston, đề bạt Bộ trưởng Nhập cư Scott Morrison và bổ nhiệm người phụ nữ thứ hai vào nội các.

Trả lời trên làn sóng phát thanh "Seven Network", ông Abbott khẳng định quyết định cải tổ nội các là nhằm "cài đặt lại và điều chỉnh hướng tập trung" cho năm tới.

Động thái trên diễn ra sau khi các cuộc thăm dò dư luận gần đây cho thấy tỷ lệ ủng hộ thủ tướng và nội các của ông Abbott sụt giảm do những quyết định cắt giảm chi tiêu mạnh tay và những cam kết không được hiện thực hóa kể từ khi lên nắm quyền cuối năm 2013.

T.N(theo AFP)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.