Thủ tướng Áo đánh giá cuộc gặp Tổng thống Nga 'rất khó khăn nhưng cởi mở'

Theo hãng thông tấn APA của Áo, Thủ tướng nước này Karl Nehammer đánh giá cuộc gặp giữa ông và Tổng thống Nga Vladimir Putin diễn ra ngày 11/4 "rất khó khăn nhưng cởi mở". 
Chú thích ảnh
Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) và Thủ tướng Áo Karl Nehammer (phải). Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu sau cuộc gặp với Tổng thống Putin tại Moskva, Thủ tướng Nehammer nhận định "đây không phải là một chuyến thăm thuận lợi". Theo ông, thông điệp quan trọng nhất mà ông gửi tới Tổng thống Putin là chấm dứt xung đột ở Ukraine. Thủ tướng Nehammer cũng nhấn mạnh với ông Putin rằng các biện pháp trừng phạt nhằm vào Nga sẽ vẫn duy trì và thậm chí sẽ còn hà khắc hơn chừng nào xung đột vẫn tiếp diễn ở Ukraine. 

Thủ tướng Nehammer cũng cho biết ông đã nói với Tổng thống Putin rằng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky muốn gặp trực tiếp người đứng đầu nước Nga để đàm phán. Theo ông Nehammer, trong cuộc gặp, Tổng thống Putin đã khẳng định quyết tâm giải quyết vấn đề Donbass bất chấp các biện pháp trừng phạt mà ông cho là khó khăn đối với Nga.  

Trong khi đó, Văn phòng Thủ tướng Áo cho biết chuyến thăm Nga của ông Nehammer có 3 mục tiêu nhân đạo chính, gồm ngay lập tức ngừng các hành động thù địch, mở các hành lang nhân đạo để sơ tán người dân và bảo đảm tiếp cận nhân đạo cho Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế (ICRC) cũng như các tổ chức nhân đạo khác.

Về phía Nga, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết cuộc gặp giữa Tổng thống Putin và Thủ tướng Nehammer diễn ra trong thời gian ngắn và hiện ông chưa thể nói gì về nội dung cuộc gặp này. Tuy nhiên, trước khi cuộc gặp diễn ra, ông Peskov cho biết chủ đề chính mà hai bên đề cập là tình hình xung quanh vấn đề Ukraine và cũng có thể thảo luận vấn đề khí đốt. Theo ông Peskov, đây là cuộc gặp kín được tổ chức theo đề xuất của phía Áo, không có sự tham gia của truyền thông cũng như không đưa ra thông cáo báo chí. 

Thủ tướng Nehammer là nhà lãnh đạo châu Âu đầu tiên có cuộc gặp với Tổng thống Putin sau khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Trước đó, Thủ tướng Nehammer đã thông báo với Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel, Thủ tướng Đức Olaf Scholz, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về sáng kiến này. Trước chuyến thăm Nga này, Thủ tướng Nehammer cũng đã đến Ukraine vào ngày 9/4. 

*Cùng ngày, phát biểu trên truyền hình Rossiya 24, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố Moskva ưu tiên cho việc tiếp tục các cuộc đàm phán với Kiev, bất chấp “sự thiếu nhất quán” trong lập trường của phía Ukraine. Ông Lavrov nhấn mạnh Nga sẽ kiên nhẫn và kiên định trong quá trình đàm phán.

Trần Quyên (TTXVN)

Dành cho bạn

Mỹ: Chặn quy định hạn chế lưu trú của sinh viên, nhà báo nước ngoài

Mỹ: Chặn quy định hạn chế lưu trú của sinh viên, nhà báo nước ngoài

Ngày 14/9, Thẩm phán Tòa án quận liên bang tại Boston (Mỹ), ông F. Dennis Saylor đã chặn chính quyền Tổng thống Donald Trump triển khai quy định mới nhằm giới hạn thời gian sinh viên, khách trao đổi và đại diện truyền thông nước ngoài được lưu trú tại Mỹ mà không phải xin gia hạn.

Mỹ lần đầu xác nhận triển khai vũ khí trên quỹ đạo

Mỹ lần đầu xác nhận triển khai vũ khí trên quỹ đạo

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ, quân đội nước này ngày 14/9 lần đầu công khai xác nhận đang triển khai các loại vũ khí trên quỹ đạo Trái Đất, động thái cho thấy Washington ngày càng coi không gian là một trong những lĩnh vực tác chiến và cạnh tranh quân sự quan trọng.