Thủ tướng Anh và nhiều thành viên Nội các chuẩn bị công du Mỹ

Truyền thông Anh ngày 6/9 đưa tin Thủ tướng Boris Johnson và các bộ trưởng cấp cao nước này sẽ có chuyến thăm chính thức tới Mỹ trong vài tuần tới.
Chú thích ảnh
Thủ tướng Anh Boris Johnson phát biểu tại cuộc họp báo ở London. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo kế hoạch, Thủ tướng Boris Johnson sẽ có bài phát biểu tại Đại hội đồng Liên hợp quốc ở New York trong tuần bắt đầu từ ngày 20/9 tới. Trong khi đó, Ngoại trưởng Dominic Raab, Bộ trưởng Nội vụ Priti Patel, Bộ trưởng Tài chính Rishi Sunak và một số thành viên khác trong Nội các của Anh dự kiến sẽ tới Mỹ để tham dự các cuộc gặp và hội nghị trong tháng 9 hoặc đầu tháng 10/2021.

Mỹ và Anh có mối quan hệ đồng minh gắn kết trong thế kỷ 20, có lợi ích đan xen trong tất cả các lĩnh vực chính trí, an ninh, thương mại. Tính đến năm 2019, Mỹ là đối tác thương mại lớn nhất của Anh, trong khi Anh là đối tác thương mại lớn thứ 7 của Mỹ.

Hồi tháng 6/2021, bên lề hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7), Thủ tướng Johnson đã có cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Joe Biden. Nhân dịp này, ông Johnson đã nhấn mạnh quan hệ Anh-Mỹ là mối quan hệ "sâu sắc, ý nghĩa" và "không thể hủy hoại", đóng vai trò quan trọng cho hòa bình và thịnh vượng của cả châu Âu.

Minh Tâm (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.