Thủ tướng Anh tuyên bố sẽ đưa Brexit trở lại quốc hội để bỏ phiếu vào tháng 1/2019

Ngày 17/12, Thủ tướng Anh Theresa May cho biết bà sẽ đưa thỏa thuận Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (EU), còn được gọi là Brexit, trở lại quốc hội để bỏ phiếu trong giữa tháng 1/2019, cam kết giành được những đảm bảo từ EU để phá vỡ thế bế tắc hiện nay liên quan tới vấn đề Brexit.
Chú thích ảnh
Thủ tướng Anh Theresa May (giữa) tại phiên họp của Hạ viện ở London ngày 17/12/2018. Ảnh: AFP/TTXVN

Sau đe dọa vào phút cuối từ Công đảng đối lập nhằm kêu gọi một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm mang tính biểu tượng đối với Thủ tướng nếu không đưa ra thời điểm tổ chức cuộc bỏ phiếu về Brexit tại quốc hội, Thủ tướng May cho biết quốc hội sẽ tranh luận về thỏa thuận này trong tháng 1/2019 trước khi diễn ra cuộc bỏ phiếu trong khoảng một tuần bắt đầu từ ngày 14/1/2019.

Phát biểu trước Hạ viện, Thủ tướng May nói: "Tôi biết đây không phải là một thỏa thuận hoàn hảo đối với tất cả mọi người. Đó là một thỏa hiệp. Chỉ có thể tránh được tình trạng không có thỏa thuận nếu chúng ta đạt được sự nhất trí hoặc nếu chúng ta từ bỏ hoàn toàn Brexit". Bà cho biết, EU đã đề nghị "làm rõ hơn" về những khía cạnh gây tranh cãi nhất trong thỏa thuận ly hôn và chính phủ của bà đang tìm kiếm "những đảm bảo hơn nữa về mặt chính trị và pháp lý".

Cùng ngày, người phát ngôn của bà May cho hay, nội các Anh gồm các bộ trưởng hàng đầu sẽ ủng hộ thủ tướng trong việc giành được sự chấp thuận của quốc hội cho thỏa thuận Brexit.

Ngọc Thúy (TTXVN)

Dành cho bạn

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Ngày 14/9, lực lượng Houthi ở Yemen tuyên bố đã phóng hàng chục thiết bị bay không người lái (UAV) và tên lửa đạn đạo, tấn công các mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia, nhằm đáp trả các cuộc không kích trước đó của nước này.

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Các công tố viên Hàn Quốc ngày 14/9 đã đề nghị lệnh bắt giữ 8 lãnh đạo đương nhiệm và cựu lãnh đạo các doanh nghiệp hóa dầu trong nước với cáo buộc thông đồng ấn định giá, trong bối cảnh giá dầu và các sản phẩm hóa dầu tăng mạnh do căng thẳng tại Trung Đông.