Thủ tướng Anh Theresa May nhận đủ số phiếu ủng hộ để vượt qua cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm

Ít nhất 158 nghị sĩ Đảng Bảo thủ ngày 12/12 đã công khai tuyên bố tiếp tục ủng hộ lãnh đạo đảng này, đồng thời là Thủ tướng Theresa May, qua đó sẽ giúp bà vượt qua cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm tối cùng ngày.
Chú thích ảnh
Thủ tướng Anh Theresa May.

Theo luật định, bà Theresa May cần nhận được đa số tối thiểu 158/315 phiếu ủng hộ để tiếp tục giữ cương vị lãnh đạo Đảng Bảo thủ và thủ tướng Anh. Hãng tin Reuters dẫn nguồn tin đáng tin cậy cho biết ít nhất 158 nghị sĩ Đảng Bảo thủ đã cam kết ủng hộ bà May, qua đó gần như chắc chắn sẽ giúp nhà lãnh đạo Anh "sống sót" sau cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm vào thời điểm cực kỳ quan trọng này.

Ngoại trưởng Anh Jeremy Hunt cho biết ông ủng hộ thủ tướng. Trên tài khoản Twitter, ông nhấn mạnh: "Tối nay, tôi sẽ ủng hộ bà (Theresa May) trong cuộc bỏ phiếu. Có thể hình dung được rằng làm thủ tướng là công việc khó khăn nhất lúc này và điều cuối cùng mà đất nước cần là một cuộc bầu lãnh đạo gây tổn hại và kéo dài. Brexit sẽ không bao giờ trở nên dễ dàng, nhưng bà ấy là người tốt nhất để đảm bảo đất nước chúng ta thực sự rời EU vào ngày 29/3 tới".

Ngoài Ngoại trưởng Hunt, Bộ trưởng Phát triển quốc tế Penny Mordaunt và Bộ trưởng Tư pháp Michael Gove cùng Bộ trưởng Văn phòng Nội các Lidington cũng cho biết họ sẽ ủng hộ bà May trong cuộc bỏ phiếu trên.

Chỉ vài tiếng trước khi diễn ra một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm đối với cương vị lãnh đạo Đảng Bảo thủ, Thủ tướng Anh Theresa May cảnh báo tiến trình Brexit sẽ bị trì hoãn hoặc thậm chí sụp đổ nếu bà mất chức.

Phát biểu từ Văn phòng Thủ tướng Anh tại Số 10 Phố Downing, bà Theresa May tuyên bố sẽ chiến đấu và đương đầu với cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm do chính các nghị sĩ Đảng Bảo thủ phát động “bằng tất cả những gì tôi có”.

Nhà lãnh đạo Anh cho rằng nếu kịch bản bà bị hạ bệ khỏi cương vị lãnh đạo Đảng Bảo thủ và mất ghế Thủ tướng, nhà lãnh đạo kế nhiệm sẽ buộc phải trì hoãn hoặc hủy bỏ tiến trình nước Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (EU), còn gọi là Brexit, vì không có đủ thời gian thương lượng một thỏa thuận mới.

Thủ tướng May đồng thời tuyên bố việc tổ chức một cuộc tổng tuyển cử hay một cuộc trưng cầu dân ý lần 2 về Brexit không phải là mối quan tâm của nước Anh vào thời điểm này. Nếu bà May thất bại trong cuộc bỏ phiếu mất tín nhiệm dự kiến diễn ra vào lúc 21h (giờ London, 4h sáng 13/12 theo giờ Việt Nam), Đảng Bảo thủ sẽ phải bầu một nhà lãnh đạo mới trong đảng và người này sẽ trở thành thủ tướng Anh vào ngày 21/1/2019. Thủ tướng May cảnh báo đó là một kịch bản tồi tệ, có nguy cơ “đặt tương lai đất nước đối mặt với nhiều rủi ro”.

Bà nêu rõ: “Một nhà lãnh đạo mới sẽ không có thời gian đàm phán lại một thỏa thuận rút khỏi EU và đưa bộ luật thông qua Nghị viện trước ngày 29/3/2019, nên một trong những hành động đầu tiên là sẽ phải kéo dài hoặc hủy bỏ Điều 50 Hiệp ước Lisbon, trì hoãn hoặc thậm chí chấm dứt Brexit, trong khi mọi người đang muốn chúng ta tiếp tục với tiến trình này".

Thanh Tuấn/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.