Thủ tướng Anh hài lòng vì ông Trump hứa duy trì quan hệ thương mại vốn có sau Brexit

Thủ tướng Anh Theresa May ngày 28/1 cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cam kết đảm bảo các thỏa thuận thương mại nước Anh có với Mỹ khi “xứ sở sương mù” là thành viên Liên minh châu Âu (EU) sẽ được duy trì sau Brexit.
Thủ tướng Anh hài lòng vì ông Trump hứa duy trì quan hệ thương mại vốn có sau Brexit ảnh 1

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Thủ tướng Anh Theresa May tại cuộc gặp ở Washington, DC ngày 27/1. Ảnh: AFP/TTXVN

Văn phòng Thủ tướng May cho biết bà và ông Trump đã thảo luận các cách thức để chuẩn bị cho một thỏa thuận sau khi Vương quốc Anh rời “mái nhà chung châu Âu”, trong đó có việc xây dựng một Thỏa thuận Đàm phán Thương mại (TNA) sẽ bao gồm các cuộc đàm phán cấp cao để dàn xếp những việc có thể làm trước Brexit.

Thủ tướng May bày tỏ sự hài lòng khi đã thống nhất được một “tham vọng chung” với Tổng thống Trump đối với TNA được cho là sẽ mang lại lợi ích chung cho cả hai quốc gia kể cả trước khi nước Anh rời EU.

"Các cuộc đàm phán cấp cao" được nhất trí trong chuyến thăm Nhà Trắng của bà May có nguy cơ vấp phải sự phản đối của giới lãnh đạo EU – vốn trước đó đã cảnh báo London không thể bắt đầu đàm phán với các nước khác cho tới khi nước Anh rời khỏi EU.

Chuyến thăm của bà May diễn ra trong bối cảnh các mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương đang đứng trước nhiều thách thức sau khi ông Trump trở thành Tổng thống Mỹ.

Trong chiến dịch tranh cử năm 2016, ông Trump từng tuyên bố sẵn sàng xem xét lại quan hệ với Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), Liên hợp quốc và các đồng minh khác.

Thủ tướng Anh Theresa May là nhà lãnh đạo nước ngoài đầu tiên đến Nhà Trắng kể từ khi ông Trump nhậm chức hôm 20/1 vừa qua.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Hàn Quốc bỏ giới hạn giờ làm thêm đối với công chức

Hàn Quốc bỏ giới hạn giờ làm thêm đối với công chức

Hàn Quốc đang xem xét bãi bỏ giới hạn số giờ làm thêm được công nhận đối với công chức, theo đó tiền làm thêm giờ sẽ được tính dựa trên thời gian làm việc thực tế, thay vì giới hạn tối đa 4 giờ/ngày như hiện nay.

Người tị nạn tại thị trấn Al-Tina, Sudan. Ảnh: THX/TTXVN

Hoạt động viện trợ tại Sudan đang đứng trước nguy cơ sụp đổ

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) cảnh báo mạng lưới viện trợ nhân đạo tại Sudan có thể sụp đổ trong vài tuần tới nếu không được bổ sung nguồn tài chính khẩn cấp, trong bối cảnh xung đột, mưa lớn và làn sóng di dời tiếp tục khiến nhu cầu cứu trợ tăng cao.