Thủ tướng Anh đối mặt với phiên điều trần khó khăn trước quốc hội 

Thủ tướng Anh Boris Johnson có thể sẽ vấp phải nhiều ý kiến đối đầu hơn trong cuộc điều trần trước quốc hội nước này ngày 6/7, sau khi 2 bộ trưởng cấp cao trong chính phủ của ông từ chức.
Chú thích ảnh
Thủ tướng Anh Boris Johnson tại phiên họp Hạ viện ở London ngày 8/6/2022. Ảnh: AFP/TTXVN

Tối 5/7, Bộ trưởng Tài chính Rishi Sunak và Bộ trưởng Y tế Sajid Javid đã từ chức, cho biết họ không thể chấp nhận những bê bối trong chính phủ trong nhiều tháng qua. Cả hai quan chức trên sẽ tham dự phiên chất vấn Thủ tướng hằng tuần tại Hạ viện Anh, dự kiến diễn ra vào 11h ngày 6/7 theo giờ GMT (18h cùng ngày theo giờ Việt Nam). Trong phiên điều trần dự kiến kéo dài nhiều giờ này, Thủ tướng Johnson sẽ phải trả lời chất vấn của chủ tịch các ủy ban Hạ viện, trong đó có những người phản đối ông trong chính nội bộ đảng Bảo thủ cầm quyền.

Các bộ trưởng Sunak và Javid thông báo từ chức chỉ ít phút sau khi Thủ tướng Johnson lên tiếng xin lỗi vì đã bổ nhiệm ông Chris Pincher vào vị trí phó trưởng ban thẩm tra tư cách đại biểu của đảng Bảo thủ tại quốc hội. Ông Pincher đã phải từ chức tuần trước vì bị cáo buộc có hành động không đúng mực khi say xỉn.

Tháng trước, Thủ tướng Johnson vừa vượt qua cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm trong nhóm các nghị sĩ của đảng Bảo thủ cầm quyền. Các thành viên khác trong nội các như Ngoại trưởng Liz Truss và Bộ trưởng Quốc phòng Ben Wallace vẫn thể hiện ủng hộ Thủ tướng Johson.

Lê Ánh (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.