Thủ tướng Anh chủ trương phát triển khí đá phiến

Thủ tướng Anh David Cameron ngày 12/8 đã kêu gọi người dân và các đảng phái chính trị nước này ủng hộ ngành công nghiệp khai thác khí đá phiến để giành chiến thắng trong nỗ lực cạnh tranh trên phạm vi toàn cầu mà ông đánh giá là "rất khốc liệt và đầy khó khăn".
Thủ tướng Anh David Cameron ngày 12/8 đã kêu gọi người dân và các đảng phái chính trị nước này ủng hộ ngành công nghiệp khai thác khí đá phiến để giành chiến thắng trong nỗ lực cạnh tranh trên phạm vi toàn cầu mà ông đánh giá là "rất khốc liệt và đầy khó khăn".
Thủ tướng Anh chủ trương phát triển khí đá phiến ảnh 1

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Theo phóng viên TTXVN tại London, trong bài viết đăng trên nhật báo "Điện tín", ông Cameron khẳng định ngành công nghiệp khai thác khí đá phiến mang lại những lợi ích to lớn và lâu dài có thể bù đắp cho một số thay đổi về cảnh quan môi trường. Đẩy mạnh khai thác khí đá phiến có thể giúp người dân Anh giảm bớt chi phí tiêu thụ năng lượng, tạo thêm nhiều việc làm và cải thiện nguồn thu ngân sách cho địa phương. Hiện các công ty khai thác khí đá phiến đã đồng ý trả 100.000 bảng (160.000 USD) cho cộng đồng dân cư gần mỏ khí, và trích thêm 1% lợi nhuận thu được khi mỏ đi vào hoạt động. Ông Cameron cũng cho rằng chính khí đá phiến đã góp phần quan trọng làm giảm giá năng lượng ở Mỹ.Thủ tướng Anh cũng bác bỏ ý kiến cho rằng công nghiệp khai thác khí đá phiến sử dụng kỹ thuật thủy lực bẻ gãy (fracking) sẽ chỉ tập trung ở miền Bắc xứ England, đồng thời kêu gọi tất cả người dân ở miền Nam cũng như miền Bắc, thành viên đảng Bảo thủ hay Công đảng, đồng tâm hiệp lực để cùng chia sẻ những lợi ích này. Trước đó, ông David Howell - chính trị gia kỳ cựu của đảng Bảo thủ, đã châm ngòi cho những cuộc tranh cãi nảy lửa khi tuyên bố rằng hoạt động khai thác khí đá phiến chỉ nên diễn ra ở vùng Đông Bắc "hoang vắng".Tháng 7 vừa qua, Bộ trưởng Tài chính George Osborne đã công bố các biện pháp miễn giảm thuế đối với những công ty khai thác khí đá phiến nhằm khuyến khích ngành công nghiệp này phát triển. Bằng việc giảm thuế đánh vào lợi nhuận của doanh nghiệp dầu khí từ 62% xuống còn 30%, ông Osborne hy vọng rằng Anh sẽ thiết lập một cơ chế thoáng nhất về thuế đối với ngành công nghiệp khai thác khí đá phiến trên thế giới. Tuy nhiên, theo Chính phủ Anh, các bộ trưởng sẽ phải tiếp tục tuyên truyền và thuyết phục người dân về lợi ích của việc khai thác khí đá phiến trong bối cảnh dư luận vẫn lo ngại về nguy cơ tàn phá môi trường.Một báo cáo gần đây do Trung tâm Khảo sát Địa chất Anh (BGS) công bố cho thấy trữ lượng khí đá phiến của Vương quốc Anh tập trung chủ yếu ở miền Bắc xứ England.TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.