Thủ tướng Anh chỉ định người giữ vai trò Chủ tịch COP 26

Thủ tướng Anh Boris Johnson ngày 13/2 đã chỉ định cựu Quốc vụ khanh về phát triển quốc tế Alok Sharma là Chủ tịch Hội nghị Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu - COP 26 sẽ diễn ra từ ngày 9 đến 19/11 tới tại thành phố Glasgow thuộc Scotland (Vương quốc Anh).
Chú thích ảnh
Thủ tướng Anh Boris Johnson. Ảnh: THX/TTXVN

Như vậy, ông Alok Sharma sẽ đảm nhiệm cương vị của bà Claire O'Neill - người đã bị cách chức cách đây hai tuần do bất đồng quan điểm với Thủ tướng Johnson. Ông Johnson nêu rõ ông muốn đưa vấn đề khí hậu vào trọng tâm chương trình nghị sự của chính phủ mới. Trong cuộc cải tổ Nội các vừa tiến hành, ông Sharma đã được điều chuyển từ chức vụ Quốc vụ khanh về phát triển quốc tế sang giữ chức Quốc vụ khanh phụ trách chiến lược kinh doanh, năng lượng và công nghiệp, đồng thời là Chủ tịch COP 26. 

Ông Alok Sharma sinh ra ở Ấn Độ và lớn lên ở Đông Nam nước Anh. Quan chức 52 tuổi này từng được đào tạo lĩnh vực kế toán và làm việc trong ngành ngân hàng trước khi trở thành nghị sĩ trong đảng Bảo thủ của Thủ tướng Johnson năm 2010. Ông Sharma giữ nhiều vị trí trong chính phủ trước khi được trao vị trí Quốc vụ khanh về phát triển quốc tế khi ông Johnson nhậm chức Thủ tướng hồi tháng 7/2019.

Thanh Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

'Trạm tiếp nhiên liệu' của hàng triệu cánh chim di cư

'Trạm tiếp nhiên liệu' của hàng triệu cánh chim di cư

Mỗi mùa Xuân và mùa Thu, bầu trời thung lũng Hula ở miền Bắc Israel nhộn nhịp nhất thế giới. Từ châu Âu và châu Á, hàng triệu cánh chim bay qua khu vực này trên hành trình tới châu Phi và ngược lại, biến Hula thành một trong những điểm quan sát chim nổi tiếng của thế giới.

Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic phát biểu tại một sự kiện ở Vranje. Ảnh: THX/TTXVN phát

Tổng thống Serbia tuyên bố thời điểm từ chức

Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic ngày 14/9 cho biết ông sẽ đệ đơn từ chức vào ngày 27/9, sau đó vận động tranh cử chức thủ tướng với tư cách một công dân bình thường trong cuộc bầu cử quốc hội sớm dự kiến diễn ra vào ngày 25/10.

Kịch bản khó lường trên thị trường dầu

Kịch bản khó lường trên thị trường dầu

Giá dầu quốc tế đang trải qua một giai đoạn biến động mạnh do xung đột tại Trung Đông làm gia tăng rủi ro gián đoạn khai thác, xuất khẩu, vận tải biển và lọc dầu. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng thị trường dầu mỏ thế giới hiện nay diễn biến phức tạp hơn nhiều với dự báo.