Thủ tướng Anh cách chức Bộ trưởng Nội vụ

Theo phóng viên TTXVN tại London, một nguồn tin Chính phủ Anh cho biết Thủ tướng Rishi Sunak ngày 13/11 đã cách chức bộ trưởng Nội vụ Suella Braverman, sau những phát biểu của bà Braverman chỉ trích cách thức cảnh sát xử lý cuộc tuần hành ủng hộ người Palestine.
Chú thích ảnh
Bộ trưởng Nội vụ Anh Suella Braverman. Ảnh: AFP/TTXVN

Nguồn tin trên nêu rõ Thủ tướng Sunak đã yêu cầu bà Braverman rời khỏi chính phủ và bà đã chấp thuận.

Biên tập viên chính trị tờ The Sun cho biết Ngoại trưởng James Cleverly sẽ thay thế bà Braverman.

Tuần trước, bà Braverman đã đăng một bài báo chỉ trích cảnh sát áp dụng "tiêu chuẩn kép" trong việc đối phó với các cuộc biểu tình. Công đảng đối lập cho rằng ý kiến này của bà Braverman làm gia tăng căng thẳng tại một cuộc tuần hành ủng hộ người Palestine ở London ngày 4/11.

Trong cuộc biểu tình nói trên, trên 140 người bị bắt giữ sau khi những người biểu tình cực hữu đụng độ với cảnh sát đang nỗ lực ngăn họ xung đột với 300.000 người tuần hành ủng hộ người Palestine.

Nguồn tin cũng cho biết Thủ tướng Sunak dự kiến tiến hành một số thay đổi trong nội các, theo đó loại bỏ một số bộ trưởng mà văn phòng thủ tướng cho là không thực hiện đầy đủ chức trách.

Phong Hà - Thúc Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.